Thêm nam công nhân tử vong trong vụ nổ khí gas ở Tiền Giang

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nam công nhân 24 tuổi đã tử vong.

Ngày 12/9, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết nam công nhân trong vụ nổ khí gas được cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

Vụ nổ xảy ra ngày 7/9. Ông Tống Hoàng Bình (SN 1982, tạm trú huyện Châu Thành) và Nguyễn Thành Tấn (SN 1996, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành), làm việc tại cơ sở đóng tàu Trường Nhật, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành.

Trong lúc cả hai đang hàn xì trên boong tàu, bất ngờ nổ bình khí gas. Ông Bình bị hất văng khoảng 20m, tử vong tại chỗ.

Vụ nổ vào chiều 7/9, đã khiến hai người tử vong.

Vụ nổ vào chiều 7/9, đã khiến hai người tử vong.

Tấn bị thương được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Đến ngày 10/9, nạn nhân đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết ngoài màn cứng, vỡ hộp sọ, dập phổi, gãy xương đùi và xương cẳng bàn chân.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do nổ khí gas khi hàn.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/them-nam-cong-nhan-tu-vong-trong-vu-no-khi-gas-o-tien-giang-611336/