Thêm một vụ tàn phá rừng phòng hộ tại Quảng Nam

Ngày 15-5, thông tin từ huyện Đông Giang (Quảng Nam), các cơ quan chức năng ở địa phương vừa phát hiện thêm một vụ phá rừng tại khu vực sông Kôn (thuộc xã Ba, huyện Đông Giang).

Nhiều cây rừng hàng chục năm tuổi ở khu vực Sông Kôn bị tàn phá nghiêm trọng

Ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn cho biết, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã lập đoàn vào hiện trường kiểm tra và ghi nhận khu vực bị tàn phá thuộc tiểu khu 74 (xã Ba), với khối lượng hơn 25m3 gỗ (từ nhóm 1 đến nhóm 6).

Hiện, đơn vị đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Đông Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Nhân Dân Điện tử đã phản ảnh, vào đầu tháng 3, lực lượng chức năng ở địa phương đã phát hiện có 33 cây rừng ở Tiểu khu 41 (thuộc địa bàn xã Tà Lu) và Tiểu khu 140 (xã Zà Hung) bị chặt phá; với tổng khối lượng cây đứng bị thiệt hại hơn 72m3.

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại Sông Kôn, mới đây, Giám đốc NN và PTNT Quảng Nam đã ký quyết định cảnh cáo ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn; đồng thời Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cũng ký quyết định kỷ luật nhiều kiểm lâm khác có liên quan.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/36400702-them-mot-vu-tan-pha-rung-phong-ho-tai-quang-nam.html