Thêm một vụ cháy rừng gây náo loạn ở Hà Tĩnh

Đám cháy bắt nguồn từ xã Khánh Sơn và xã Nam Kim (thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) rồi lan sang xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Hơn 500 người được huy động để dập lửa từ chiều 30.6 đến sáng 1.7.

Đám cháy rừng tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ - Ảnh: Q.M

Đám cháy rừng tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ - Ảnh: Q.M

Ông Nguyễn Hoài Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, đám cháy lan đến khu vực rừng sản xuất thuộc thôn Ninh Thái, xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ) vào lúc 14 giờ ngày 30.6. Đây là khu rừng trồng chủ yếu là cây keo và thông.

Để khống chế ngọn lửa, từ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiến lên phía đỉnh núi, phát cây tạo đường băng, cô lập đám cháy. Tuy nhiên do lửa bùng phát mạnh cộng với gió Tây Nam nên đám cháy vượt ra ngoài đường băng lan ra cả ngọn núi.

Gần khu rừng bị cháy có khoảng 100 hộ dân sinh sống. Ngọn lửa cháy rất dữ dội nên chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán tài sản 5 hộ dân, đồng thời các lực lượng chức năng cố gắng không cho lửa lan xuống khu dân cư.

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng công an huyện Đức Thọ chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Q.M

Các lực lượng từ Quân khu 4, quân sự huyện, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã tích cực phối hợp dập lửa.

Theo thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng công an huyện Đức Thọ, đơn vị này đã điều 100% chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Tính đến 1 giờ sáng 1.7, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10ha rừng thuộc xã Trường Sơn.

Phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ tham gia chữa cháy - Ảnh: Q.M

Đến 7 giờ sáng nay, vụ cháy vẫn chưa được dập tắt, các lực lựng chức năng và người dân đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/them-mot-vu-chay-rung-gay-nao-loan-o-ha-tinh-116183.html