Thêm một trụ cột tuyển Saudi Arabia chia tay World Cup 2022

Hai trụ cột hay nhất của Saudi Arabia đã phải rời đội trước khi 'quyết chiến' với Mexico?

Trung vệ thép Al Sharani va chạm với đồng đội phải chở máy bay về Saudi Arabia gấp để phẩu thuật, nay đến đội trưởng Salmal Al Faraj chia tay World Cup 2022.

Trong khi đó HLV Herve Renard đã “xác định tư tưởng” với học trò là “chơi trận chung kết cuộc đời” với Mexico để đánh bại đối thủ này nhằm có vé vào vòng 16 đội.

Trung vệ Al Sharani sau cú va chạm với thủ môn đồng đội Al Owais và được đưa về Saudi Arabia gấp. Ảnh: Getty

Trung vệ Al Sharani sau cú va chạm với thủ môn đồng đội Al Owais và được đưa về Saudi Arabia gấp. Ảnh: Getty

Tuy nhiên tình hình lực lượng của HLV Herve Renard sứt mẻ quá nhiều. Trung vệ cực giỏi vô hiệu hóa Messi lẫn Di Maria ở trận thắng Argentina 2-1 đã được đưa về Saudi Arabia phẫu thuật gấp mũi, mặt, lá lách sau khi dính “cú lên gối” cực nặng của thủ môn đồng đội Al Owais.

Đội trưởng Salmal Al Faraj cũng bị chấn thương chân trái cực nặng, không biết có còn cơ hội ra sân nếu Saudi Arabia tiến sâu vào giải hay không?

Có điều tình hình chấn thương của Salman Al Faraj nghiêm trọng đến mức, thuyền trưởng Herve Renard đã lệnh đội trưởng này phải rời nơi đội tuyển Saudi Arabia đóng quân để chữa trị chấn thương.

Al Faraj bị chấn thương cuối hiệp 1 trong trận thắng 2-1 mà trận này Saudi Arabia có hai bàn ngược dòng ở hiệp 2.

Sau khi nghe tổ bác sĩ trình bày tình hình chấn thương của học trò, HLV Herve Renard cho rằng ông chẳng hy vọng gì về Faraj lành chấn thương đá tiếp giải này nếu Saudi Arabia đi tiếp.

Chính vì lẽ đó nhà cầm quân người Pháp của Saudi Arabia không mạo hiểm với tương lai của đội trưởng này.

Đội trưởng Salman Al Faraj cũng hầu như nói lời chia tay World Cup 2022. Ảnh: Getty

Salman Al Faraj là một tiền vệ giỏi, quái, đá rất chắc chắn. Đội trưởng này là gương mặt cũng chẳng xa lạ với fan hâm mộ Việt Nam khi anh rất nổi trội ở đội tuyển Saudi Arabia qua hai cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 giai đoạn ba giữa năm rồi.

Salman Al Faraj cùng với những Al Dawsari, Al Sehrani là bộ ba mang tính linh hồn của tuyển Saudi Arabia.

Như vậy trong cuộc “sống mái thắng hay là chết” của Saudi Arabia với Mexico rạng sáng ngày 1-12 thiếu vắng hai trụ cột là chốt chặn Al Sharani và nhạc trưởng Salman Al Faraj.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/them-mot-tru-cot-tuyen-saudi-arabia-chia-tay-world-cup-2022-post709755.html