Thêm một tai nạn chết người ở đường dẫn cao tốc

Sáng 16/3, lại có thêm 1 vụ tai nạn chết người trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, rạng sáng 16/3, anh Phan Anh Tuấn (31 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển xe máy mang BKS 72K1 - 192.97 chạy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ quận 2 về quận 9.

Khi đến gần cầu Đỗ Xuân Hợp (quận 2 giáp quận 9, TP.HCM) thì bất ngờ tông vào biển báo và con lươn bằng sắt giữa làn 2 bánh và ô tô. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra đường, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: PLO

Nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: PLO

Trước đó, vào lúc 18h ngày 12/3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, ngụ Cà Mau) chạy xe máy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong làn dành cho xe máy. Khi đi đến gần cột đèn số TL3/49, nơi có dải phân cách bằng khối bê tông thì xảy ra tai nạn té ngã, khiến anh tử vong tại chỗ.

Sau đó, Sở Giao thông vận tải TP đã có cuộc họp với Ban An toàn giao thông TP, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Công an Q.2… Các bên cũng khảo sát tuyến đường và thống nhất dải phân cách bê tông đặt tại vị trí này có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Do đó, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 tiến hành thay dải phân cách bê tông bằng hệ thống cọc tiêu di động.

Anh Thư (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/them-mot-tai-nan-chet-nguoi-o-duong-dan-cao-toc-c10a312268.html