Thêm một sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa ghi nhận một trường hợp sinh ba tự nhiên đầu tiên với ba bé gái chào đời khỏe mạnh.

Sáng 15/12, một sản phụ 30 tuổi (ở xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) mang tam thai được các bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn mổ sinh thành công.

Trước đó, trong thai kỳ, qua siêu âm sản phụ đã biết mang tam thai. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, thai kỳ có nguy cơ rủi ro cao nên vào tuần thai thứ 30 sản phụ đã nhập viện chờ sinh.

Ba bé gái chào đời khỏe mạnh, đang được theo dõi tại viện

Qua thăm khám và theo dõi, sản phụ được nhận định không thể sinh thường mà phải phẫu thuật để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.

Sản phụ lên bàn mổ trong sáng 15/12. Ba bé gái chào đời khỏe mạnh, cân nặng lần lượt là 1,9 kg, 1,8 kg và 1,7 kg. Các cháu đều có phản xạ tốt, đang được chăm sóc tại viện.

Được biết, đây là lần sinh con thứ hai của sản phụ này, trước đó vợ chồng chị đã có một cháu trai.

Các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp mang đa thai dễ gặp nguy hiểm nên sản phụ cần làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc trước sinh và thường xuyên thăm khám kiểm tra huyết áp, cân nặng để đảm bảo an toàn cho cả thai phụ và trẻ.

Vừa qua, một trường hợp khác mang tam thai tự nhiên lần đầu tiên được ghi nhận tại Hà Nội. Bà mẹ 9x mang tam thai sau đó hạ sinh 3 bé gái khỏe mạnh.

Các bác sĩ cho biết, mang tam thai tự nhiên khá hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/8.000 ca sinh.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/them-mot-san-phu-mang-tam-thai-tu-nhien-hiem-gap-p46207.html