Thêm một Phó Tổng giám đốc Sabeco bỗng nhiên… xin nghỉ việc

Được biết, nhân sự có đơn xin được nghỉ việc tại Sabeco từ ngày 20/6/2018 với lý do bận việc riêng.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, mới đây lại có một lá đơn xin nghỉ việc bất thường trong ban lãnh đạo Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Được biết, đó là đơn của Phó tổng giám đốc – ông Nguyễn Minh An.

Ông Nguyễn Minh An có đơn xin được nghỉ việc tại Sabeco từ ngày 20/6/2018 với lý do bận việc riêng.

Theo công bố của Sabeco, ông Nguyễn Minh An chính thức được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc đề cử vị trí phó tổng giám đốc và là người đại diện quản lý vốn nhà nước, thay cho ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng từ ngày 18/1/2017.

Thời điểm đó, ông Minh An cũng được giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Bia Sài Gòn – Khánh Hòa theo đề nghị của Chủ tịch Sabeco.

Ông Nguyễn Minh An, sinh năm 1973, có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh và cũng là một trong ba nhân sự được đưa về làm Phó Tổng giám đốc Sabeco hồi cuối năm 2014 cùng đợt với ông Vũ Quang Hải nhằm thực hiện tái cấu trúc tổng công ty.Như vậy, kể từ khi người Thái chính thức mua cổ phần chi phối Bia Sài Gòn, Sabeco đã liên tục có biến động về nhân sự.

Hiện tại, Ban lãnh đạo của Sabeco gồm ông Koh Poh Tiong, sinh năm 1946 - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1970, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Bùi Ngọc Hạnh, sinh năm 1959 - Thành viên HĐQT; ông Nguyễn Bích Đạt, sinh năm 1950 - Thành viên HĐQT; ông Sunyaluck Chaikajornwat, sinh năm 1977- Thành viên HĐQT Độc Lập; bà Trần Kim Nga, sinh năm 1961 - Thành viên HĐQT và ông Tan Tiang Hing, Malcolm, sinh năm 1964 - Thành viên HĐQT độc lập.

Cũng nói thêm về ông lớn trong ngành bia rượu, trong những ngày vừa qua, giới truyền thông cũng dấy lên thông tin, hai chiếc ghế quyền lực nhất trong Hội đồng quản trị của Tổng công ty Bia rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ có chủ mới, trong những ngày sắp tới.

Được biết người được giới thiệu cho vị trí Chủ tịch Habeco và cũng đã được Bộ Công Thương chấp thuận là ông Trần Đình Thanh, sinh ngày 16/4/1969 và hiện là Thành viên Hội đồng Thành viên và là Phó tổng giám đốc của Habeco. Ông Thanh là Tiến sĩ Hóa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Thông tin trên Tiền Phong, Chủ tịch Habeco, ông Đỗ Xuân Hạ xác nhận thông tin trên và cho hay mọi việc đã xong. Được biết lý do thay Chủ tịch Habeco do ông Hạ dù còn hai năm công tác nhưng theo quy định, ông vẫn còn thiếu vài tháng, chưa đủ 40 tháng theo quy định để tiếp tục nhiệm kỳ Chủ tịch Habeco thứ hai. Ông Hạ cũng cho biết, sẽ xin nghỉ hưu sớm và bàn giao quyền đại diện vốn nhà nước cho người kế nhiệm tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6 tới.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/lai-co-mot-pho-tong-giam-doc-sabeco-bong-nhien-xin-nghi-viec--239918.htm