Thêm một núi lửa ở Papua New Guinea 'thức giấc'

Ngày 28/6, núi lửa đảo Manam - một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Papua New Guinea - đã 'thức giấc'. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày trở lại đây, Papua New Guinea ghi nhận các hoạt động núi lửa ở những địa điểm khác nhau.

Núi lửa trên đảo Manam. (Nguồn: The Watchers)

Nằm trên tỉnh Madang thuộc miền Bắc Papua New Guinea, đảo Manam trải dài 10km này là nơi cư trú của gần 9.000 người. Theo Cơ quan Giám sát tro bụi núi lửa Darwin, thuộc Cục Khí tượng Australia, núi lửa đảo Manam đánh dấu sự hoạt động trở lại của mình với những cột tro bụi cao tới 15.240 mét, và sau đó giảm dần với những cột tro cao 4.572 mét.

Trước đó, ngày 26/6, núi lửa Ulawun cũng đã phun tro bụi khiến gần 13.000 người sinh sống xung quanh ngọn núi này phải dời nhà đi lánh nạn và cơ quan chức năng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh Tây New Britain. Ulawun được xem là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới. Lần phun trào mới đây của ngọn núi này là vào tháng 5/2001.

Chính quyền tỉnh Tây New Britain đã chi khoảng 740.000 USD để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng khi núi lửa hoạt động, đồng thời đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang.

Hãng hàng không quốc gia Air Niugini cũng đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến các tỉnh có núi lửa hoạt động.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/them-mot-nui-lua-o-papua-new-guinea-thuc-giac-96655.html