Thêm một nữ nhà báo Nga thách thức ông Putin ra tranh cử Tổng thống

Nữ nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền Ekaterina Gordon có kế hoạch ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018.

Nhà báo Ekaterina Gordon có ý định tranh cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Vedomosti.

"Có lẽ tôi sẽ là ứng cử viên duy nhất không phối hợp với chính quyền của tổng thống" - bà Ekaterina Gordon cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức mang tên "Katya Gordon".

Bà Gordon, 37 tuổi, nói rằng bà có quyền chạy đua để trở thành tổng thống. Bà Gordon tự gọi mình là một nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo và là người sáng lập công ty luật Gordon.

Trong chương trình của mình, nữ nhà báo định nhấn mạnh tới quyền phụ nữ và trẻ em, vốn là công việc bà đang làm trong những năm gần đây.

"Tôi chưa từng bao giờ ra ứng cử, và giờ đây, với chính kiến của mình, tôi muốn sử dụng quyền lợi của mình và đại diện cho phụ nữ, những người mà quyền lợi của họ bị chà đạp" - bà Gordon tuyên bố.

Nữ nhà báo cho biết, bà đã làm việc 5 năm để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em ở Nga, và nhận thức được những vấn đề hiện tại. Bà cho rằng Nga là một đất nước có nhiều bà mẹ đơn thân mà mọi người không quan tâm. Bà Gordon tự cho mình là một ứng viên mà cử tri muốn bỏ phiếu - những người không hài lòng với tất cả các chính trị gia quyền lực.

Trước bà Gordon, nữ MC truyền hình Ksenia Sobchak cũng tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Nga 2018.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/them-mot-nu-nha-bao-nga-thach-thuc-ong-putin-ra-tranh-cu-tong-thong-573045.ldo