Thêm một người Nga bị Mỹ bắt giữ, Moscow cảnh báo công dân thận trọng khi ra nước ngoài

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/1, một công dân nước này có tên Dmitry Makarenko đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ ngày 29/12, chỉ một ngày sau khi Moscow bắt giữ cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan vì nghi ngờ làm gián điệp.

Mỹ và Nga liên tục có những động thái leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây.

“Makarenko, sinh năm 1979, đã đến Đảo Saipan (một lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương) cùng vợ con và cha mẹ già. Ông đã bị nhân viên FBI bắt giữ tại sân bay ngay sau khi đến”, bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các văn kiện đệ trình tại Tòa án Liên bang Mỹ Khu vực Nam Florida cho thấy ông Makarenko bị các công tố viên liên bang cáo buộc đã cùng Vladimir Nevidomy, một người Florida, cố gắng chuyển các thiết bị cấp quân sự, như súng trường, từ Mỹ sang Nga từ tháng 4 đến tháng 11/2013.

Ông Nevidomy đã nhận tội vào tháng 6/ 2018 và bị kết án 26 tháng tù, theo hồ sơ tòa án.

Trong khi đó, ông Makarenko lần đầu tiên xuất hiện trước tòa vào ngày 31/12 và có thể đối mặt với án phạt 45 năm tù nếu bị kết tội. Hiện ông Makarenko đang bị giam giữ tại Florida.

Bộ Ngoại giao Nga nói Mỹ đã vi phạm Công ước Lãnh sự song phương khi không thông báo về việc bắt giữ công dân Nga trong thời gian quy định.

Hiện các nhà ngoại giao Moscow vẫn chưa thể tiếp xúc với ông Makarenko và Washington cũng chưa đưa ra bất vứ lời giải thích nào về sự việc này.

Công dân Mỹ Paul Whelan hiện đang bị phía Nga bắt giữ.

Đồng thời, cũng trong thông báo, bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo rằng người Nga nên thận trọng khi đi ra nước ngoài và đảm bảo không có gì trong hồ sơ có thể khiến Mỹ quan tâm.

“Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đang tiếp tục săn lùng công dân Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serge Ryabkov nói với TASS ngày 5/1.

Trước đó, ngày 31/12, Reuters dẫn thông báo của Văn phòng báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 31/12 cho biết các đặc vụ của cơ quan này đã bắt giữ một công dân Mỹ có tên Paul Whelan hôm 28/12. FSB nói rằng công dân Mỹ bị bắt trong khi "đang tiến hành một hành vi gián điệp".

Theo trang Rosbalt của Nga, ông Whelan đã nhận một chiếc USB chứa danh sách nhân sự thuộc các cơ quan tuyệt mật của Nga từ một người Nga tại khách sạn ở Moscow ngày 28/12 và bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt không lâu sau đó.

FSB đã chính thức mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông Whelan theo Điều 276 của Bộ luật Hình sự Nga về hoạt động gián điệp vào ngày 31/12. Đến ngày 3/1, phía Nga đã chính thức buộc tội Paul Whelan làm gián điệp.

Trước những động thái của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu Nga ngay lập tức trả tự do cho ông Paul Whelan đồng thời yêu cầu phía Nga giải thích lý do bắt giữ.

Thanh Tú

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/them-mot-nguoi-nga-bi-my-bat-giu-moscow-canh-bao-cong-dan-than-trong-khi-ra-nuoc-ngoai-20180504224218274.htm