Thêm một ngư dân tại Quảng Ngãi mất tích khi đánh cá ven bờ

Thêm một trường hợp ngư dân Quảng Ngãi mất tích sau khi đi đánh bắt cá ven bờ vào sáng 8/11.

Ngày 10/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, không khí lạnh đã được tăng cường bổ sung, tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế gây mưa nhiều nơi. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày và đêm 10/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-17 o C, vùng núi 9-12 o C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo thông báo của Văn phòng thiên tại tỉnh Quảng Bình, tính đến 17h30’ ngày 9/11 một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt, gây tắc đường: Đoạn Km 553+00 - Km 556+00 (Quốc lộ 15) ngập sâu 0,6 m; Km 562+200 Ngầm Bùng (Quốc lộ 15) ngập sâu 1 m; Km 54+500 - Km 59+00 (Quốc lộ 9B), mưa to đã gây sụt trượt mái ta luy dương; Km 5+500 (đường tỉnh 562), nước ngập 0,6 m.

Tính đến 17h ngày 9/11, thiệt hại do mưa lũ được các tỉnh Phú Yên, Gia Lai tiếp tục cập nhật thêm. Trong đó, thiệt hại về người chết: tăng thêm 1 người (tỉnh Gia Lai) so với 1 ngày trước đó (15 người: tỉnh Quảng Bình: 3 người; tỉnh Quảng Trị: 2 người; tỉnh Bình Định: 2 người; tỉnh Phú Yên: 7 người; tỉnh Đắk Lắk: 1 người).

Khu vực tỉnh Quảng Bình có 4 tuyến giao thông bị ngập lụt gây tắc đường

Tổng thiệt hại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tính đến thời điểm này khoảng 1.125 tỷ đồng (tỉnh Quảng Bình: 55 tỷ; tỉnh Quảng Trị: 95 tỷ; tỉnh Thừa Thiên - Huế: 11,9 tỷ; tỉnh Bình Định: 329 tỷ; tỉnh Phú Yên: 311,5 tỷ; tỉnh Khánh Hòa: 226,5 tỷ; tỉnh Kon Tum: 5,038 tỷ; tỉnh Gia Lai: 40,738 tỷ; tỉnh Đắk Nông: 51,090 tỷ), các tỉnh đang tiếp tục cập nhật.

Thông tin tiếp theo về thuyền trưởng Võ Văn Sự (tàu đánh cá BĐ 96704) bị rơi xuống biển mất tích ngày 4/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, lúc 21h ngày 8/11, tàu đánh cá BĐ 96704 TS đã cập cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Đình). Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm kiếm được thuyền trưởng bị rơi xuống biển tại ngư trường Trường Sa.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 4h30 sáng 8/11, ông Bùi Anh Nhân (46 tuổi; trú xóm 2, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ mất tích sau khi đi đánh cá gần bờ một mình trên chiếc thúng chai như thường lệ. Ngư dân quanh khu vực phát hiện chiếc thuyền thúng của ông Nhân trôi dạt vào bờ nhưng không có người.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/them-mot-ngu-dan-tai-quang-ngai-mat-tich-khi-danh-ca-ven-bo-a305903.html