Thêm một nghị sĩ Anh từ chức trước thềm Quốc hội bỏ phiếu về Brexit

Ngày 14/1, nghị sĩ Anh Gareth Johnson, người giúp thực thi kỷ luật trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May, đã xin từ chức liên quan tới thỏa thuận đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà bà May đạt được với EU.

Động thái này diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng của Quốc hội Anh vào ngày 15/1 tới về thỏa thuận rời khỏi “mái nhà chung” châu Âu.

Nghị sĩ Anh Gareth Johnson từ chức. Ảnh: sky.com

Nghị sĩ Anh Gareth Johnson từ chức. Ảnh: sky.com

Trong thư từ chức gửi tới bà May, ông Gareth Johnson nêu rõ trong những tuần qua, ông đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ chính phủ thực hiện thỏa thuận rút khỏi EU, trong khi cá nhân ông phản đối thỏa thuận này. Ông Johnson cho rằng “rõ ràng thỏa thuận sẽ gây tổn hại tới lợi ích đất nước”.

Ông Johnson là quan chức mới nhất trong Chính phủ Anh từ chức liên quan đến Brexit. Năm ngoái, một số quan chức cấp cao trong nội các như Bộ trưởng Brexit Dominic Raab cùng Thứ trưởng Suella Braverman, Quốc vụ khanh Bộ phụ trách vấn đề Bắc Ireland Shailesh Vara, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Esther McVey, Phó Chủ tịch đảng Bảo thủ cầm quyền Rehman Chishti đều xin từ chức.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/them-mot-nghi-si-anh-tu-chuc-truoc-them-quoc-hoi-bo-phieu-ve-brexit-20190114223522589.htm