Thêm một môn thi đấu sẽ giành huy chương vàng lịch sử SEA Games

Ngày thi đấu hôm nay, (6/12) môn quần vợt của Đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ giành một tấm huy chương vàng lịch sử đầu tiên từ khi hội nhập đấu trường SEA Games với 2 trận chung kết.

Hôm qua, ở môn bóng đá nam, đội U22 Việt Nam đã giành được vé vào trận bán kết để nuôi hy vọng giành huy chương vàng lịch sử đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Đội tuyển nữ bóng đá nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc giành chiếc vé vào trận chung kết.

Tuyển bóng đá nữ đã giành vé vào chơi trận chung kết sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà tuyển nữ chủ nhà Philippines. Ảnh: Hải Cường

Tuyển bóng đá nữ đã giành vé vào chơi trận chung kết sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà tuyển nữ chủ nhà Philippines. Ảnh: Hải Cường

Tâm điểm thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay tại SEA Games 30, sự chú ý của giới chuyên môn cùng người hâm mộ sẽ dồn cả vào môn quần vợt. Ngày thi đấu hôm nay, quần vợt Việt Nam đứng trước cơ hội giành được tấm huy chương vàng đầu tiên kể từ khi tái hội nhập với đấu trường SEA Games.

Môn quần vợt Việt Nam có hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Trong đó, có một trận chung kết “nội bộ” giữa Daniel Nguyễn và Lý Hoàng Nam. Như vậy, quần vợt Việt Nam đã chắc chắn giành được một tấm huy chương vàng hôm nay. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kỳ vọng vào cả tấm HCV đơn nữ, với tay vợt Việt kiều Ly Nguyễn Savana đang có sự tự tin và phong độ cực cao.

Hôm nay, quần vợt kỳ vọng một tấm huy chương vàng lịch sử. Ảnh: T.H

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ trở lại trên đường bơi xanh tạm quên đi thất bại đáng tiếc hôm qua khi chỉ giành được 1 tấm huy chương bạc. Hôm nay, Ánh Viên sẽ có cơ hội để đoạt huy chương vàng và tìm lại cảm giác chiến thắng khi dự tranh hai nội dung thế mạnh 200m tự do và 200m ngửa nữ.

Đấu kiếm, canoeing và đua xe đạp đều có cơ hội giành huy chương vàng khi thi đấu hôm nay. Ngày thi đấu hôm qua (5/12), Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 4 huy chương vàng 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng nâng tổng số huy chương lên 107 chiếc, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Các huy chương vàng giành được là của Trần Thị Thêm (Pencak Silat), Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Trần Hưng Nguyên (Bơi).

U22 Việt Nam chính thức có vé vào trận bán kết. Ảnh: Hải Cường

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 107 huy chương với 31 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 41 huy chương đồng xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp sau chủ nhà Philippines.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/them-mot-mon-thi-dau-se-gianh-huy-chuong-vang-lich-su-sea-games-79644.html