Thêm một lao động làm thuê nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly

Chị Tằng Tài Múi (sinh năm 1982, trú tại bản Mốc 13, xã Quảng Đức) bị Công an xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi lội qua sông biên giới, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 7/7, Công an xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hải Hà bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một công dân huyện này đi làm thuê ở Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, sáng 6/7, chị Tằng Tài Múi (sinh năm 1982, trú tại bản Mốc 13, xã Quảng Đức) bị Công an xã Quảng Đức bắt giữ khi lội qua sông biên giới, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Chị Tằng Tài Múi khai nhận do không có việc làm ổn định nên từ ngày 29/1, chị đã lội qua sông biên giới sang làm thuê tại khu vực thôn Thán Sản, Trấn Na Lương, khu Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra nên nhiều người Việt Nam lao động, làm thuê ở Trung Quốc đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 26/6, Đồn Biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà) đã bắt giữ 4 người trong một gia đình đi lao động thuê ở Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới.

Trước đó, hồi tháng 11/2019, vợ chồng anh chị Nguyễn Hải Định (sinh năm 1965) và Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1984) cùng hai con nhỏ (trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) qua giới thiệu của người quen nên cả gia đình làm thủ tục (giấy thông hành) đi qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê.

Ngày 27/6, 4 công dân Việt Nam khác đi lao động ở Trung Quốc bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới thuộc địa bàn phường Hải Hòa (thành phố Móng Cái) gồm: Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1992, trú tại Trung Lương, Bình Lục, tỉnh Hà Nam), Lại Ngọc Sơn (sinh năm 1992, trú tại Vũ Ninh, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Vũ Thị Thơm (sinh năm 1974, trú tại Quảng Minh, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Đặng Văn Lâm (sinh năm 1991, trú tại Mường Men, Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Cả bốn người này khai nhận đã sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ.

Những người nhập cảnh trái phép về Việt Nam nói trên đều bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách qua biên giới vào Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/them-mot-lao-dong-lam-thue-nhap-canh-trai-phep-bi-dua-di-cach-ly/650468.vnp