Thêm một lãnh đạo của Huawei bị bắt tại Ba Lan

Một công dân Trung Quốc bị nghi ngờ là gián điệp đã bị bắt giữ tại Ba Lan hôm 11/1. Truyền thông nhà nước Ba Lan xác định nghi phạm là giám đốc kinh doanh của Huawei đang làm việc tại nước này.

Weijing Wang, giám đốc kinh doanh của Huawei tại Ba Lan.

Weijing Wang, giám đốc kinh doanh của Huawei tại Ba Lan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan tiết lộ tên của nghi phạm là Weijing Wang, giám đốc kinh doanh của Huawei tại Ba Lan được bổ nhiệm năm 2017.

Stanislaw Zaryn, phát ngôn viên của cơ quan phản gián Ba Lan, cho biết công dân Trung Quốc có tên là là Weijing W đã bị bắt cùng với một công dân Ba Lan vào chiều 11/1.

Cảnh sát đã khám xét nơi ở của cặp nghi phạm vào 7/1. Ngày sao đó, tòa án đã ra lệnh tạm bắt giữ hai người trong ba tháng và họ sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án.

Cả hai đều không nhận tội, theo đài truyền hình nhà nước Ba Lan.

Công ty Huawei tuyên bố rằng họ đã "nhận thức được tình hình, và đang xem xét kỹ lưỡng hướng giải quyết.”

“Huawei tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại các quốc gia nơi công ty hoạt động và chúng tôi yêu cầu mọi nhân viên phải tuân thủ luật pháp và quy định tại các quốc gia nước sở tại”, hãng công ty công nghệ Trung Quốc nói thêm.

Theo Reuters, nghi can Ba Lan từng là phó lãnh đạo bộ phận an ninh công nghệ thông tin thuộc tổ chức ISA. Người này được cho là có hiểu biết sâu về an ninh nội bộ của chính phủ Ba Lan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc rất quan tâm đến về vụ việc, và đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với Ba Lan để bảo vệ nghi can Weijing Wang.

Minh Quốc / CNN

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/them-mot-lanh-dao-cua-huawei-bi-bat-tai-ba-lan-434241.html