Thêm một không gian văn hóa Pháp tại Việt Nam

Sáng 6/4, trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Đông – L'Espace Hà Đông, một chi nhánh của trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội chính thức được mở cửa.

Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội Lê Quân khai trương chi nhánh mới tại Hà Đông của viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary và Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội Lê Quân cùng cắt băng khánh thành trung tâm Văn hóa Pháp chi nhánh Hà Đông.

Đến với L'Espace Hà Đông, mọi người sẽ được hòa vào một không gian đa phương tiện với những tài liệu, sách báo tiếng Pháp, những bộ phim, album ca nhạc tiếng Pháp, các buổi tọa đàm, chiếu phim, diễn kịch,…

Khu thư viện của L'Espace Hà Đông với những cuốn sách văn học, tư liệu, sách tra cứu tiếng Pháp.

Hiện tại , L’Espace Hà Đông hiện đón tiếp 80 học viên cho mỗi khóa học và phấn đấu trở thành một trung tâm pháp ngữ mới ở gần rất nhiều trường đại học và cơ sở giảng dạy của khu vực Hà Nội.

Phòng học được trang bị phương tiện phục vụ cho học tập hiện đại, không gian mang đến sự gần gũi, thân thiện.

Ngoài các lớp học, L'Espace Hà Đông tổ chức các cuộc hội thảo xoay quanh ngôn ngữ, các cuộc họp và các hoạt động khác để làm cho L’Espace Hà Đông thực sự trở thành một không gian sống bằng tiếng Pháp.

Chi nhánh L’Espace Hà Đông là thành quả hợp tác giữa viện Pháp tại Việt Nam và một đối tác đại học trong nước, là một biểu tượng mạnh mẽ cho các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.

Dự án được thiết lập vào năm 2016 sau khi đã xem xét kỹ về nhu cầu triển khai hoạt động của L’Espace tại Tràng Tiền. Chi nhánh mới này đã mở cửa cho công chúng từ mùa thu năm 2017, với số lượng ghi danh khóa ban đầu là 40 người.

L’Espace Hà Đông hiện đón tiếp 80 học viên cho mỗi khóa học và phấn đấu trở thành một trung tâm Pháp ngữ mới ở gần rất nhiều trường đại học và cơ sở giảng dạy của khu vực Hà Nội.

Trong buổi khai trường, ngài Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary đưa ra lý do chọn đặt chi nhánh thứ hai tại Hà Đông. Ông cho biết: “Cách đây vừa đúng một tuần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức nước Pháp. Trong bữa ăn trưa với Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo đã nói với nhau rất nhiều về mong muốn làm sao có thể quảng bá được văn hóa của hai nước một cách rộng rãi, quảng bá văn hóa của Việt Nam tại Pháp cũng như văn hóa Pháp tại Việt Nam.

Và nói một cách cụ thể hơn, trong văn hóa, hai nhà lãnh đạo mong muốn thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của cả hai quốc gia ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hiểu biết nhiều hơn nữa.

Để làm điều đó, hai quốc gia có nhiều việc có thể kết hợp, cụ thể là các hoạt động sáng tạo văn hóa qua các hoạt động giáo dục, giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, hoặc giảng dạy của Việt Nam tại Pháp, việc du học của sinh viên Việt Nam sang Pháp hay sinh viên Pháp tại Việt Nam. Việc khai trương trung tâm L’Espace Hà Đông cũng nằm trong bối cảnh đó”.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/them-mot-khong-gian-van-hoa-phap-tai-viet-nam-a365378.html