Thêm một cửa hàng của Nhật Cường Mobile mở cửa đón khách

Cửa hàng tại số 35 Hàng Bông thuộc hệ thống sửa chữa và bảo hành Nhật Cường Services đã hoạt động trở lại vào ngày 14/5.

Sau 5 ngày “án binh bất động”, hôm nay trung tâm sửa chữa của Nhật Cường Mobile tại phố Hàng Bông bất ngờ mở cửa trở lại. Cửa hàng này đã mở hết các cửa và có nhân viên bên trong.

Cửa hàng sửa chữa điện thoại của Nhật Cường Mobile tại phố Hàng Bông đã mở cửa trở lại. Ảnh: Văn Hưng.

Cửa hàng sửa chữa điện thoại của Nhật Cường Mobile tại phố Hàng Bông đã mở cửa trở lại. Ảnh: Văn Hưng.

Theo ghi nhận của Zing.vn, có khoảng 10 nhân viên bao gồm cả bộ phận lễ tân và kỹ thuật đang làm việc. Nhân viên tại đây cho biết cửa hàng chỉ nhận sửa chữa mới, còn khách ở các chi nhánh muốn nhận lại máy đang trong quá trình sửa chữa, bảo hành đều phải qua trung tâm tại Giảng Võ.

Trước đó, ngày 13/5, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại Giảng Võ đã “hé cửa” đón khách.

Một người đàn ông tên Cường, tự nhận là nhân viên kho khẳng định: “Giờ máy sửa hay bảo hành đều về C4 hết rồi, anh chị muốn lấy máy thì 14h chiều nay qua. Ở đấy mở cửa đến 18h”. Anh Cường cũng nhắc nhở khi đến cần mang theo giấy hẹn hoặc chứng minh nhân dân.

Cửa hàng số 33 Lý Quốc Sư vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Chia sẻ với chúng tôi, chị Mai Anh, khách hàng đã mang chiếc iPhone 7 Plus của mình đến sửa tại chi nhánh Nguyễn Xiển hôm 9/5 cho biết chị đã nhận lại được máy.

“Hôm trước bên Nhật Cường có gọi cho mình báo họ đã mở cửa trở lại làm việc bình thường rồi. Họ nói máy mình đã được chuyển đến trung tâm bảo hành để tiếp tục sửa. Tuy nhiên, mình từ chối và vội qua đó nhận lại máy”, chị Mai Anh nói.

Ngoài trung tâm bảo hành tại C4 Giảng Võ, nhiều nguồn tin cho rằng cửa hàng của Nhật Cường tại 33 Lý Quốc Sư cũng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực này phủ nhận thông tin trên và chia sẻ sáng nay có nhiều người đến để tìm hiểu.

Sáng 9/5, nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Nhật Cường Mobile bất ngờ bị lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an ập vào kiểm tra, khám xét và mang đi nhiều thùng hàng. Sau đó, tất cả chi nhánh của doanh nghiệp này đồng loạt đóng cửa.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/them-mot-cua-hang-cua-nhat-cuong-mobile-mo-cua-don-khach-post946100.html