Thêm một chàng trai Việt được tạp chí mỹ thuật danh tiếng của Mỹ ca ngợi

Không quá bất ngờ khi chàng trai 9x Võ Quốc Vẹn được tạp chí nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ là Art People vinh danh, bởi anh chàng từng có những tác phẩm vẽ truyền thần những nhân vật nổi tiếng tuyệt vời, sống động bằng cafe và màu nước.

Sau chàng trai xứ Nghệ Phan Đăng Hoàng (16 tuổi) thì Võ Quốc Vẹn là người Việt Nam tiếp theo được tạp chí Art People - tạp chí mỹ thuật nổi tiếng của Mỹ ca ngợi. Võ Quốc Vẹn không phải là gương mặt xa lạ với giới mộ điệu mỹ thuật, bởi anh chàng này được biết đến với biệt tài vẽ chân dung các nghệ sĩ nổi tiếng vô cùng sống động.

Chàng trai vẽ tranh truyền thần được tạp chí mỹ thuật nổi tiếng của Mỹ khen ngợi.

Chân dung ca sĩ Mỹ Tâm qua nét cọ của tác giả trẻ. Võ Quốc Vẹn tâm sự, giọng ca Như một giấc mơ là thần tượng của anh.

Một nửa truyền thần giống y như ảnh chụp.

Chân dung ca sĩ Đông Nhi được Võ Quốc Vẹn truyền tải vô cùng sống động.

Trang Art People giới thiệu, chàng trai quê Tiền Giang có năng khiếu vẽ tranh truyền thần bằng màu nước, cafe và bút chì. Võ Quốc Vẹn có niềm đam mê vẽ tranh từ rất nhỏ (7 tuổi). Mặc dù công việc học tập bận rộn, nhưng anh chàng vẫn duy trì đam mê này mỗi khi rảnh rỗi.

Chân dung chàng trai được tạp chí Art People giới thiệu.

Chia sẻ với Saostar về cảm xúc khi được tạp chí mỹ thuật danh tiếng của Mỹ vinh danh, Võ Quốc Vẹn nói lúc nhận được tin nhắn liên hệ phỏng vấn của tạp chí Art People, anh cảm thấy vui sướng và bất ngờ, bởi những bức tranh truyền thần của anh chàng lại lọt vào “mắt xanh” của tạp chí mỹ thuật nổi tiếng thế giới.

Tôi không nghĩ rằng những bức tranh của mình được họ biết và chia sẻ như vậy. Mong ước lan tỏa đam mê tranh truyền thần của tôi giờ đã trở thành hiện thực. Tôi rất vui và hạnh phúc“, 9x cho hay.

Võ Quốc Vẹn vẽ chân dung Hoa hậu Phạm Hương và Lan Khuê bằng màu nước.

Và đây là Ngọc Trinh.

Chàng trai vẽ tranh truyền thần chủ yếu bằng màu nước, chì và cafe. Trong ảnh là ca sĩ Tóc Tiên.

Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz như ca sĩ Mỹ Tâm, Đông Nhi, Sơn Tùng, Phan Anh… làm cảm hứng trong những tác phẩm nghệ thuật của mình, chàng trai 23 tuổi tâm sự: “Thông thường, tôi vẽ những gì mang lại cho mình cảm hứng, điều đó sẽ khiến tôi có sức sáng tạo dồi dào. Tôi chọn những nhân vật mình thích và thể hiện chất riêng vào từng bức tranh và thông qua đó để tiếp cận với công chúng“.

Để vẽ lại một bức ảnh đòi hỏi người họa sĩ phải có ý chí kiên trì, tập trung cao độ, bức ảnh sau khi hoàn thành không chỉ giống với ảnh được chụp mà còn phải truyền được thần thái của con người đó

Tác giả trẻ cho biết, niềm đam mê vẽ tranh đã nung nấu từ nhỏ. Tuy nhiên, thời gian đó chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc, đơn giản, vẽ những điều mình thích. Lên đại học, anh có điều kiện tiếp xúc với mạng xã hội facebook, chứng kiến nhiều danh họa, tác phẩm đẹp nên bắt đầu tập vẽ chuyên nghiệp.

Ban đầu tôi vẽ rất xấu, nhưng do kiên trì luyện tập và niềm đam mê nên dần dà cũng tốt lên. Tôi vẽ chân dung được hơn 3 năm, từ năm nhất đại học, đến giờ đã là năm cuối rồi”.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai với niềm đam mê vẽ tranh truyền thần, Võ Quốc Vẹn hào hứng: “Đam mê tôi sẽ giữ và phát triển. Ngành học của tôi là thiết kế nội thất, vậy nên cũng giúp một phần trong sáng tạo công việc. Ước mơ của tôi là có một cuộc triển lãm, biết là khó, nhưng tôi sẽ cố gắng“.

Dưới đây là những bức tranh truyền thần do Võ Quốc Vẹn thể hiện:

Tổng thống Obama và chùa Một Cột của Việt Nam sống động như thật.

Đặc trưng của tranh truyền thần là thể hiện được thần thái, giống y như bức ảnh chụp. Thần thái chủ yếu được thể hiện qua ánh mắt.

Không chỉ vẽ chân dung các nghệ sĩ Việt Nam, chàng trai 9x còn thể hiện chân dung của các nghệ sĩ quốc tế.

Để vẽ một bức ảnh đòi hỏi người họa sĩ phải có ý chí kiên trì, nhẫn nại.

Khi vẽ cần chính xác đến từng chi tiết. Một nét sai có thể làm hỏng cả bức họa.

Mỗi 1 bức tranh truyền thần được thực hiện trong khoảng 5 - 10 tiếng.

Họ và tên: Võ Quốc Vẹn

Nick name: Ken Ken

Ngày sinh: 10/05/1994

Quê: Tiền Giang

Học lớp 12DNT07 ngành Thiết Kế nội thất, trường ĐH Công nghệ Tp.HCM

Tranh truyền thần là một thể loại hội họa mà người họa sĩ truyền lại cái “thần” của người được vẽ, tức là truyền đạt được cảm xúc, thần thái thông qua tác phẩm.

Để vẽ lại một bức ảnh đòi hỏi người họa sĩ phải có ý chí kiên trì, tập trung cao độ, bức ảnh sau khi hoàn thành không chỉ giống với ảnh được chụp mà còn phải truyền được thần thái của con người đó. Quan trọng nhất đó chính là đôi mắt của người được vẽ mà người họa sĩ gọi là điểm nhãn, đó chính là nét độc đáo trong các bức tranh truyền thần mà không một loại tranh nào khác thực hiện được.

Cường NgôNVCC

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/mot-chang-trai-viet-duoc-tap-chi-thuat-danh-tieng-cua-ca-ngoi-916483.html