Thêm một cây phượng bật gốc cạnh trường ở TP HCM

Một phần thân cây ngả vào chiếc xe tải đỗ gần đó, khiến chiếc xe hư hỏng nhẹ...

Hiện trường cây đổ. Ảnh: Dân trí.

Hiện trường cây đổ. Ảnh: Dân trí.

Chiều 28/5, trong mưa lớn, gió mạnh, một cây phương cao chừng 10m, cành lá xum xuê, đường kính thân cây khoảng 40cm bất ngờ bật rễ, đổ xuống trên đường 297, bên hông trường Đại học Văn hóa TP HCM phường Phước Long A, quận 9)

Rất may thời điểm xảy ra sự cố, đoạn đường này vắng người qua lại. Tuy nhiên, một phần thân cây ngả vào chiếc xe tải đỗ gần đó, khiến chiếc xe hư hỏng nhẹ.

Tại hiện trường, cây phượng nằm chắn ngang đường, không có dấu hiệu mục ruỗng nhưng ít rễ, rễ bám nông trên mặt đất. Đoạn đường trồng khá nhiều phượng vĩ.

Đây là lần thứ 3 trong tuần xảy ra sự cố cây phượng bật gốc. Trước đó, sáng 26/5, cây phượng bật gốc tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) đã khiến 1 học sinh lớp 6 thiệt mạng, hơn 10 em khác bị thương. Ngày 28/5, một cây phượng cao khoảng 10m bất ngờ bật gốc giữa sân trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhưng may mắn không gây thương vong.

M. Trường (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/them-mot-cay-phuong-bat-goc-canh-truong-o-tp-hcm-520207.html