Thêm một cây 'khủng' từ Phú Yên đi ra Bắc bị CSGT bắt giữ tại Quảng Trị

Xe chở cây 'khủng' đi trên trên QL1A từ Phú Yên ra đến Quảng Trị thì bị CSGT nơi đây bắt giữ. Qua kiểm tra xác định xe chở cây quá chiều cao cho phép nên CSGT đã lập biên bản xử phạt, cưỡng chế yêu cầu hạ chiều cao theo quy định mới cho phép tiếp tục lưu thông.

Khoảng 22h đêm hôm qua (20/7), Đội tuần tra phía Bắc của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã dừng xe đầu kéo BKS 34C - 001.19, rơ moóc 34R - 005.40, chở theo một cây "khủng" lưu thông trên QL1A từ Nam ra Bắc. Qua kiểm tra phát hiện phương tiện chở cây quá chiều cao cho phép nên đã lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện chở cây, yêu cầu hạ chiều cao theo quy định mới cho phép tiếp tục lưu thông.

Xe chở cây "khủng" từ Phú Yên ra Hà Nội đang di chuyển trên QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thông tin với PV, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phương tiện chở theo cây "khủng" này chở hàng quá chiều cao quy định, nên Đội đã lập biên bản, cưỡng chế bắt buộc khắc phục hạ chiều cao mới cho đi.

Một cán bộ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ cho biết, với lỗi này thì phạt chủ xe và lái xe 5 triệu. Nhưng do người điều khiển phương tiện vừa là lái xe, vừa là chủ xe nên chỉ lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng.

"Hiện đã đưa xe về điểm xử lý, khi nào khắc phục hạ chiều cao theo quy định mới cho phép phương tiện chở cây này lưu thông" - Cán bộ CSGT này cho biết.

Xe chở cây "khủng" quá chiều cao cho phép nên đã bị CSGT Quảng Trị lập biên bản xử phạt, bắt buộc phải hạ chiều cao mới cho phép lưu thông.

Theo hồ sơ đi kèm, cây "khủng" chở trên xe đầu kéo BKS 34C - 001.19 là cây của ông Nguyễn Ngọc Hạ, ở tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Cây nằm trên đất sản xuất nông nghiệp, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 191 xã Sơn Xuân. Cây có đường kính hơn 1,5m, chiều cao dưới cành là 6,2m.

Cây được ông Hạ bán cho ông Lương Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại Vĩnh Tiến - Vĩnh Tâm - Đồng Nai. Trong đơn xin di dời và vận chuyển cây, ông Tuấn Anh cho biết sẽ di dời, vận chuyển cây ra huyện Thạch Thất (Hà Nội), thời gian từ ngày 12/7 đến 19/7/2018. Hồ sơ khai thác, di dời cây có xác nhận của UBND xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Trước đó, xe chở cây "khủng" này lưu thông từ Phú Yên ra Bắc trên QL1A cũng đã bị CSGT một số tỉnh kiểm tra, nhưng sau đó không bị xử lý do quá chiều cao theo quy định không nhiều?!

Trước đó, nửa đêm ngày 13/7, báo Bảo vệ pháp luật đã phát hiện và phản ánh xe đầu kéo BKS 15C - 279.96, rơ moóc BKS 15R - 092.58 của công ty TNHH ĐT XNK Toàn Thắng (Hải Phòng) chở một gốc cây "khủng" lưu thông qua địa phận tỉnh Bình Định, đã bị 2 tổ tuần tra của CSGT Công an tỉnh Bình Định dừng lại kiểm tra mà không xử lý, dẫu dấu hiệu quá khổ, quá chiều cao, chiều dài rõ ràng. Nhất là, giấy phép lưu hành "đặc biệt" đi cùng xe không hợp lệ, đã hết hạn. Thông tin được cấp báo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả sau 2 ngày đón lõng, truy tìm, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện xe chở cây "khủng" này đang dừng trốn ở một bãi đất trống ở huyện Bình Sơn, chờ cơ hội để lưu thông. Qua kiểm tra, không những xe chở cây "khủng" này không có giấy phép lưu hành "đặc biệt", mà ngay cả nguồn gốc cây cũng bất minh, khi lực lượng Kiểm lâm kiểm tra thực địa nguồn gốc cây, thì phát hiện cây xin khai thác trong hồ sơ đang sinh trưởng xanh tốt trên đất ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đồng nghĩa, cây "khủng" chở trên xe không có nguồn gốc rõ ràng.

Hiện lực lượng chức năng Quảng Ngãi đang tạm giữ phương tiện và cây "khủng" để tiếp tục xác minh, xử lý. Vụ việc cũng đã được liên ngành cấp tỉnh Quãng Ngãi họp bàn phương án xử lý. Bước đầu, với lỗi vi phạm không có giấy phép lưu hành "đặc biệt", Phòng CSGT Công an tỉnh Quãng Ngãi đã lập biên bản xử phạt với lái xe 6 triệu đồng và chủ xe là 30 triệu đồng.

Bùi Tiến - Nguyễn Cường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/them-mot-cay-khung-tu-phu-yen-di-ra-bac-bi-csgt-bat-giu-tai-quang-tri-57182.html