Thêm một cây cầu 'giải cứu' giao thông sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 16/11/2017, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3-Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã thông xe nhánh cầu Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám dài gần 400m, rộng 7,5 m sau hai tháng rưỡi thi công.

Cầu Hoàng Minh Giám sẽ giải cứu giao thông sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.H

Cầu vượt Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm hình chữ N có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng, được thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám là nhánh cầu vượt thứ 2 trong tổ hợp cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng – Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), được xây dựng bằng thép có dạng hình chữ N, với 3 nhánh cầu vượt, nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc thông xe nhánh Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất hướng từ phía Bắc thành phố (Bình Dương, các quận Thủ Đức, Bình Thạnh) và các quận 12, Gò Vấp đổ về.

Trước đó, ngày 3/7, nhánh cầu Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành và thông xe. Ngày 31/10, nhánh cầu vượt thứ 2 (hướng Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Oanh) tại nút giao thông Ngã 6 Gò Vấp cũng được chính thức thông xe.

Ngoài ra, một dự án khác giải quyết ùn tắc cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ phía Tây thành phố là hầm chui An Sương cũng đang được Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 khẩn trương triển khai. Hiện nay, việc thi công hầm chui (đào âm 10m) gặp khó khăn do triều cường, mưa lớn. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán 2018.

H.Hoàng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/them-mot-cay-cau-giai-cuu-giao-thong-san-bay-tan-son-nhat.aspx