Thêm một cầu thủ 'thế hệ vàng' tuyển Anh từ giã sân cỏ

Cựu tiền vệ nổi tiếng của tuyển Anh và CLB Chelsea Joe Cole vừa thông báo quyết định giải nghệ ở tuổi 37 sau 20 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Joe Cole từng đoạt nhiều vinh quang trong màu áo Chelsea - Ảnh: REUTERS

Joe Cole - người vừa kỷ niệm sinh nhật 37 tuổi hồi tuần trước, đã ghi được tổng cộng 104 bàn thắng sau 716 lần ra sân dưới màu áo của 7 CLB khác nhau. Điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của Cole là Tampa Bay Rowdies, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì Mỹ.

Reuters dẫn thông báo của Joe Cole cho biết: “Sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, đã đến thời điểm để tôi treo giày. Một giấc mơ đã thành sự thật. Tất cả. Bất kể tôi sẽ làm gì kế tiếp, tôi hy vọng hai thập niên tới cũng đặc biệt như 20 năm đã qua khi tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Cole đã bắt đầu sự nghiệp tại West Ham ở tuổi 17 và 4 năm sau trở thành thủ quân của đội. Anh được đánh giá là một trong số những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh với tài năng chơi bóng thiên bẩm, đặc biệt là kỹ thuật rê bóng cực kỳ xuất sắc.

Cole sau đó gia nhập Chelsea năm 2003 và là một trong số những tân binh được đưa về Stanford Bridge sau khi tỉ phú Nga Roman Abramovich tiếp quản CLB. Sau thời gian đầu phải nỗ lực để thể hiện tài năng, Cole đã cùng Chelsea nếm trải hương vị chiến thắng, trong đó có 3 danh hiệu vô địch Premier League và 2 danh hiệu FA Cup.

Trên đấu trường quốc tế, Cole được xếp vào “thế hệ vàng” của nước Anh, cùng với những danh thủ như Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard và Rio Ferdinand. Trong 56 lần khoác áo đội tuyển trong thời gian từ 2001 đến 2010, Cole đã ghi được 10 bàn thắng, nhưng vẫn chưa bao giờ đạt được đến phong độ mà anh từng bộc lộ khi còn trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cole thường xuyên bị chấn thương cản trở.

Joe Cole được xem là một trong những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" bóng đá Anh - Ảnh: AFP

Cole được triệu tập vào đội tuyển tham dự World Cup 2002, 2006 và 2010, trong đó World Cup tại Nam Phi cũng là giải cuối cùng mà anh khoác áo “Tam sư”. Sau khi rời Chelsea năm 2010, Cole chỉ thi đấu trong thời gian ngắn cho các CLB Liverpool, Lille, West Ham, Aston Villa và Coventry City trước khi sang Mỹ chơi bóng.

Trong thời gian gắn bó với đội bóng Mỹ Tampa Bay Rowdies, Cole đã có thời gian ngắn làm trợ lý HLV, nên anh cũng muốn theo đuổi sự nghiệp HLV trong tương lai gần.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/them-mot-cau-thu-the-he-vang-tuyen-anh-tu-gia-san-co-95671.html