Thêm một cá thể voi nhà chết do già yếu

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng đã có 2 cá thể voi nhà tử vong do già yếu và xung đột với các voi khác.

Ngày 27-3, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk xác nhận, vừa có thêm 1 cá thể voi nhà tử vong tại Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Voi H'Pul chết do già yếu

Voi H'Pul chết do già yếu

Theo đó, cá thể voi chết tên là H’Pul (49 tuổi) thuộc quản lý của Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương. Theo nài voi, những năm gần đây voi H’Pul có biểu hiện già yếu, suy nhược cơ thể, thường xuyên đau ốm và tiêu hóa kém. Sau nhiều ngày bỏ ăn, voi H’Pul đã chết vào chiều 23-3.

Sau khi voi H’Pul chết, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Qua đó, các cơ quan chức năng xác định: “Trên cơ thể voi không có tác động ngoại lực, các bộ phận còn nguyên vẹn, răng mòn hết, gầy còm, thức ăn trong phân không tiêu hóa hết do tiêu hóa kém”.

Trước đó, ngày 9-2, một cá thể voi tên Rốk (34 tuổi) được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đưa về từ Lâm Đồng cũng tử vong. Nguyên nhân voi chết được xác định do xung đột với các voi nhà khác.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 36 cá thể voi nhà. Đa số những cá thể voi này đã già hết tuổi sinh sản. Hơn 30 năm qua chưa có cá thể voi con nào được sinh sản.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/them-mot-ca-the-voi-nha-chet-do-gia-yeu-post683628.html