Thêm một bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Chiều 26/6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, một bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây đã được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 292, 27 tuổi, nam, ở Cam Ranh, Khánh Hòa, vào viện ngày 17/5.

Qua thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, da niêm mạc hồng.

Bệnh nhân 292 được công bố khỏi bệnh chiều 26/6. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân 292 được công bố khỏi bệnh chiều 26/6. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 330 trên tổng số 352 ca mắc Covid-19 được chữa khỏi.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất. Các ca còn lại đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến sáng ngày hôm nay (26/6), đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 212 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện đang có hơn 6.800 đang được theo dõi cách ly.

Đến thời điểm này, có 330/352 bệnh nhân Covid- 19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong đó, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

22 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 8 trường hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa hiện đang điều trị 8 trường hợp.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/them-mot-benh-nhan-covid-19-khoi-benh-128991.html