Thêm một bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh

Sau 3 lần được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 602 đã được xuất viện. Đây là trường hợp thứ 2 bị nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk được chữa khỏi.

Sáng 9/9, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 602 sau một tháng điều trị SARS-CoV-2. Theo bác sỹ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi cho biết, bệnh nhân 602 được nhập viện điều trị vào ngày 2/8.

Tuy nhiên, bệnh nhân đang là học sinh cấp 2 nên trong giai đoạn đầu chưa ý thức được vấn đề điều trị, thường xuyên nằm trên giường xem điện thoại, không tập thể dục nên thời điều trị kéo dài.

“Sau khi nhập viện, bệnh nhân điều trị đến ngày thứ 20 thì cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân này sau khi xét nghiệm âm tính lần 2 nhưng đến lần thứ 3 thì lại dương tính trở lại. Đến ngày 27/8, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm thì cho âm tính và bệnh viện tiếp tục xét nghiệm 3 lần liên tiếp cho kết quả âm tính nên đề nghị với Sở Y tế cho xuất viện”, bác sỹ Đương thông tin.

Bác sỹ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân số 602

Bác sỹ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân số 602

Cũng theo bác sỹ Đương, theo quy định, bệnh nhân sau khi xuất viện về nhà tự cách ly 14 ngày. “Tuy nhiên, bệnh nhân và gia đình đã xin ra cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong 14 ngày để phòng chống dịch nên Sở Y tế đã đồng ý”, bác sĩ Đương thông tin thêm.

Được biết, đây là trường hợp thứ 2 bị nhiễm COVID-19 được chữa khỏi tại tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, bệnh nhân 601 sau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, bệnh nhân đã được xuất viện vào 26/8.

Riêng bệnh nhân số 448 (bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk-PV) hiện cũng đã có kết quả âm tính sau cả 3 lần xét nghiệm. “Nếu không có gì thay đổi, vào ngày mai 10/9, sau khi bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 4 mà có kết quả âm tính thì bệnh nhân số 448 cũng sẽ được cho xuất viện”, bác sỹ Đương nói.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/them-mot-benh-nhan-covid-19-duoc-chua-khoi-benh-610860/