Thêm một Ban Trị sự đề nghị hủy bỏ phần dự thảo của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức

Ngày 10-6 vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hủy bỏ phần dự thảo quản lý đối với các di tích là cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tiền công đức tại cơ sở di tích Phật giáo.

Quảng cáo

Trước đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIX, vừa trúng cử khóa XV, đã ký Công văn số 35/CV-BTS ngày 28-5-2021, gửi đến Hội đồng Trị sự và Bộ Tài chính, nhận định dự thảo này của Bộ Tài chính “không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo”, đồng thời “đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa, là nhà thờ đạo Công giáo đã được kiểm đếm danh mục di tích”.

Công văn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu 327/CV-BTS do Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự ký ngày 10-6-2021, gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Theo đó, công văn nhận định dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội “không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như các tự viện của Phật giáo và các cơ sở di tích tôn giáo khác)”.

Công văn của Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh: “Hầu hết các cơ sở tự viện được các cấp Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia hay cấp tỉnh thành đều tự túc chi tiêu nhờ vào sự phát tâm cúng dường của các giới Phật tử và các giới Phật tử cũng chỉ nghĩ đơn thuần đây là cơ sở tự viện của Phật giáo nên mới phát tâm cúng dường để hỗ trợ cho đời sống tu học và hành đạo của Tăng Ni. Tất cả các lễ hội diễn ra tại các chùa thuộc diện di tích lịch sử và di tích văn hóa đều do nhà chùa chịu kinh phí, hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào của các Cơ quan Nhà nước”, do đó đề nghị: “không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa đã được kiểm đếm danh mục di tích”.

Được biết, trước công văn góp ý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã có các Ban Trị sự tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Nông gửi công văn phản ánh, góp ý và đề nghị hủy bỏ một số nội dung trong dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được Bộ Tài chính xin ý kiến lần thứ 2.

Trưởng My

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/them-mot-ban-tri-su-de-nghi-huy-bo-phan-du-thao-cua-bo-tai-chinh-ve-quan-ly-tien-cong-duc-post56916.html