Thêm 'mồi lửa' trong quan hệ Australia-Trung Quốc, Thủ tướng Morrison đích thân yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi

Ngày 30/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về vụ người phát ngôn nước này đăng hình binh sĩ Australia kề dao vào cổ một đứa trẻ, cho rằng bức ảnh này là giả và mang tính chất bạo lực.

Thủ tướng Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về vụ người phát ngôn nước này đăng hình binh sĩ Australia kề dao vào cổ một đứa trẻ. (Nguồn: India Times)

Thủ tướng Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về vụ người phát ngôn nước này đăng hình binh sĩ Australia kề dao vào cổ một đứa trẻ. (Nguồn: India Times)

Theo Thủ tướng Australia, bức ảnh này là “rất thái quá” và “công kích sâu sắc mọi người dân Australia”. “Không điều gì có thể biện minh được trên bất cứ cơ sở nào (cho bức ảnh này). Nó sẽ làm xấu hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới”, Thủ tướng Morrison khẳng định.

Ông Morrison cũng cho biết đã yêu cầu Twitter gỡ bỏ bức ảnh song mạng xã hội này chưa có phản hồi.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng lên Twitter bức ảnh cho thấy một binh sĩ Australia đe dọa sát hại một đứa trẻ đang ôm một con cừu cùng với lời bình luận bằng tiếng Anh: “Bị sốc bởi việc các binh sĩ Australia sát hại dân thường và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này và kêu gọi Australia phải chịu trách nhiệm”.

Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia.

Bắc Kinh gần đây đã áp thuế chống bán phá giá đối với rượu và cấm nhập khẩu than của Australia trong khi Canberra kêu gọi điều tra về nguồn gốc của virus corona gây bùng phát dịch Covid-19 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi đầu năm nay.

(theo The Australian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/them-moi-lua-trong-quan-he-australia-trung-quoc-thu-tuong-morrison-dich-than-yeu-cau-bac-kinh-xin-loi-130345.html