Thêm loạt vũ khí tối tân Nga tới Balkan bất chấp đe dọa Mỹ

Serbia đã nhận được một hệ thống phòng không tối tân từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Mỹ đối với nước này – hiện cũng đang chính thức hướng đến tư cách thành viên Liên minh châu Âu.

Tổng thống Serbia Alexanderar Vucic chia sẻ với kênh TV Prva thân chính phủ vào Chủ nhật rằng hệ thống phòng không Pantsir S1 đã được mua sau khi có đề xuất từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một lần nữa, ông Viric dẫn lời ông Putin nói về một trong những cuộc họp thường xuyên gần đây của họ: "Mua Pantsir, nó đã thể hiện sự hiệu quả tại Syria". "Hệ thống phòng không này rất hiệu quả để nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái – loại khí tài đang trở nên ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại", ông Vucic cho biết.

Mối quan hệ Nga - Serbia vẫn được duy trì dù Belgrade vẫn đang tiến hành tiến trình gia nhập EU. Ảnh: AP.

Mối quan hệ Nga - Serbia vẫn được duy trì dù Belgrade vẫn đang tiến hành tiến trình gia nhập EU. Ảnh: AP.

Mặc dù tìm cách gia nhập EU, Serbia dưới sự lãnh đạo của ông Vucic đã tăng cường mối quan hệ chính trị và quân sự chặt chẽ với Nga – một đồng minh Slavic.

Serbia đã cam kết đứng ngoài NATO và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì các chính sách của Moscow đối với Ukraine.

Việc Serbia được vũ trang bằng vũ khí Nga được phương Tây theo dõi với sự bất an trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở Balkan – nơi đã trải qua một cuộc bất ổn dữ dội vào những năm 1990.

Các quan chức Hoa Kỳ đã công khai nói về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Serbia trong trường hợp Moscow bán thêm vũ khí cho nước này, đặc biệt là với các loại vũ khí có thể gây nguy hiểm cho an ninh của các quốc gia thành viên NATO láng giềng.

Ông Vucic cho biết ông dự kiến sẽ không có lệnh trừng phạt nào vì ông đã nói chuyện cởi mở về việc mua hệ thống Pantsir. Ông nói rằng ông tin rằng mối đe dọa trừng phạt tập trung vào việc mua các hệ thống phòng không S-400 có tầm bắn lớn hơn nhiều và là vũ khí thiên về tấn công hơn.

Việc giao hàng hai trong số sáu hệ thống tên lửa Nga hôm thứ Bảy diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm Belgrade, nơi ông tuyên bố rằng sự hợp tác quân sự giữa hai nước đã đạt đến một mức độ mới về cơ bản.

Pantsir là một hệ thống tên lửa nhanh nhằm để phòng thủ chống lại tên lửa hành trình, máy bay do thám và máy bay bay tầm thấp với tầm bắn khoảng 20 km (12 dặm).

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/them-loat-vu-khi-toi-tan-nga-toi-balkan-bat-chap-de-doa-my-20200224112600703.htm