Thêm Israel đến Ukraine học cách vô hiệu S-300

Sau Mỹ, Israel cũng đã cử các chuyên gia đến Ukraine tìm hiểu và học cách vô hiệu hệ thống phòng không tầm cao S-300.

Thông tin này được Hadashot TV của Israel đưa tin hôm 15/10 cho biết, sau Mỹ, Israel cũng đã bí mật cử đoàn chuyên gia quân sự đến Ukraine để huấn luyện chống lại hệ thống phòng không S-300 Nga chuyển cho Syria.

Mặc dù thông tin này được đăng tải nhưng Hadashot TV không cho biết đoàn chuyên gia này gồm bao nhiêu người và những người này muốn tìm hiểu gì về hệ thống S-300 tại Ukraine.

Hệ thống S-300.

Trước đó trong khuôn khổ cuộc diễn tập Clean Sky-2018, Mỹ đã chính thức đề xuất với Ukraine được tập trận với sự tham gia của hệ thống phòng không S-300PM.

Đề xuất của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine ra quyết định hôm 9/10, toàn bộ hệ thống phòng không-không quân nước này, bao gồm cả các đơn vị S-300, đều phải tham gia cuộc tập trận Clean Sky-2018 và sẽ có các cuộc đối đầu giả lập với Không quân Mỹ.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, chuyên gia quân sự Belarus, Valery Gonchar nhận xét, Washington đang muốn tìm phương án đối phó hiệu quả với tổ hợp tên lửa phòng không S-300 Nga vừa chuyển giao cho Syria bằng không quân.

Không những vậy, quy mô và phương thức diễn tập tại Clean Sky-2018 cũng chỉ ra việc Mỹ đang cố gắng tìm ra điểm yếu, cũng như tăng cường kinh nghiệm thực chiến cho các kíp phi công khi đối đầu với S-300.

Đặc biệt, đối thủ giả lập của Không quân Mỹ là Ukraine, một quốc gia từng nằm trong Liên Xô và đã hàng chục năm kinh nghiệm sử dụng S-300.

Chuyên gia Valery Gonchar cho rằng, trong quá khứ, Mỹ từng thu thập kinh nghiệm đối phó với S-300 thông qua các cuộc tập trận với Hy Lạp. Tuy nhiên, những gì thu được chưa làm Mỹ thỏa mãn bởi nhiều lý do khác nhau.

Đây chính là lý do khiến cả Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch của mình với hệ thống S-300 của Ukraine. Nhưng dù có trực tiếp nghiên cứu những bảo vật này, chúng không giúp ích gì cho Mỹ khi muốn vô hiệu S-300 ở Syria bởi những thành phần của S-300 Lầu Năm Góc được tiếp cận được sản xuất với công nghệ từ nhứng năm 1990.

Đặc biệt, người Mỹ không biết gì về hệ thống C3I tại Syria. Sau sự cố chiếc trinh sát cơ Il-20 bị bắn nhầm, Tổng thống Nga Putin đã quyết định thiết lập ở Syria một hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến, không chỉ liên kết với căn cứ không quân Hmeymim Nga ở Latakia mà còn được tích hợp vào hệ thống chỉ huy, điều khiển, truyền tin và tình báo C3I của chính nước Nga.

Hệ thống C3I của thống nhất của Nga bao gồm các yếu tố cấu thành: Command (chỉ huy), Control (điều khiển), Communications (truyền tin), Intelligence (tình báo), hiện đang được Bộ Quốc phòng nước này vận hành để chống lại cả những cuộc tấn công hạt nhân.

Động thái này là một sự thay đổi chiến lược đối với các hoạt động của Mỹ và Israel ở Syria. Họ không chỉ phải đối đầu trực tiếp với các loại tên lửa Nga và Syria, mà còn đang phải đối mặt với cuộc đấu trực tiếp đầu tiên của mình với hệ thống phòng không đang bảo vệ các thành phố của Nga.

Một câu hỏi quan trọng vẫn còn lời giải đáp với Mỹ và Israel là: "Hệ thống S-300 của Syria có được tích hợp hoàn toàn trong Hệ thống C3I của Nga hay chỉ một phần và thực sự Hệ thống C3I của Nga là như thế nào, tín năng của chúng ra sao"?

Về cơ bản ai cũng biết cấu trúc cơ bản của Hệ thống C3I, nhưng C3I của Nga cụ thể như thế nào thì đó là điều hoàn toàn mù tịt đối với giới tình báo phương Tây, đặc biệt là sau khi các kỹ sư quân sự Nga đã làm việc không mệt mỏi để nâng cấp nó trong vài tháng để kết nối với các hệ thống S-300 ở Syria.

Vì vậy, nỗ lực của Mỹ và Israel tiếp cậ S-300 từ phía Ukraine sẽ không giúp gì cho họ trong việc muốn vô hiệu hóa hệ thống S-300 tại Syria.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/them-israel-den-ukraine-hoc-cach-vo-hieu-s-300-3367432/