Thêm HLV tại Premier League bị sa thải

Trước phong độ nghèo nàn của đội bóng kể từ đầu mùa, Swansea City đã chính thức sa thải HLV Paul Clement, người từng góp công lớn giúp 'thiên nga đen' trụ hạng thành công ở Premier League mùa trước.

Paul Clement trở thành HLV thứ 6 tại Premier League bị sa thải mùa này

Thông tin trên được chủ tịch Swansea Huw Jenkins đăng tải trên trang chủ CLB với nội dung: “Thay đổi HLV, đặc biệt ở giữa mùa giải - là điều cuối cùng mà chúng tôi muốn làm. Chúng tôi đã có 3 HLV ở mùa giải trước và mọi người đều muốn Paul ở lại lâu nhất có thể”.

“Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy đội bóng đang sa sút và không muốn tình trạng này kéo dài lâu thêm được nữa, vì vậy chúng tôi cần sự thay đổi để tìm kiếm cơ hội ở lại Premier League. Paul đã ở CLB 12 tháng và những gì ông ấy làm được ở mùa trước là thành công lớn với chúng tôi. Vì điều đó cùng những nỗ lực ở mùa giải này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Paul và chúc ông những điều may mắn trong tương lai”.

Việc sa thải HLV Paul Clement khiến nhiều CĐV đội bóng xứ Wales cảm thấy nuối tiếc, nhưng đây là điều được dự báo trước, bởi Swansea City thi đấu vô cùng bết bát với 9 trận thua trong 11 vòng gần nhất và lún sâu xuống vị trí bét bảng Premier League. Trận thua ngược trên sân Everton như giọt nước tràn ly khiến BLĐ đội bóng tổ chức họp khẩn và đi đến quyết định cuối cùng.

Ngoài Paul Clement, 2 trợ lý Nigel Gibbs và Karl Halabi cũng bị sa thải ngay lập tức. Hiện Swansea chưa công bố HLV tạm quyền và đội bóng này sẽ có thêm thông báo mới trong 24 giờ tới.

Paul Clement từng làm trợ lý ở nhiều câu lạc bộ lớn như Chelsea, PSG hay Bayern Munich và Real Madrid nhưng ông không thuận lợi trong sự nghiệp cầm quân cho riêng mình trước khi nhận thử thách ở Swansea vào tháng 1 năm nay thay cho Bob Bradley và góp công lớn giúp CLB trụ hạng thành công ở mùa giải trước và kiếm được hợp đồng dài hạn. Tuy vậy, kết quả tệ hại của “Thiên nga đen” mùa này khiến ông phải ra đi sớm hơn dự kiến.

Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, Paul Clement là HLV thứ 6 bị sa thải ở Premier League mùa này, sau Frank de Boer (Crysta Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), Slaven Bilic (West Ham) và Tony Pulis (West Brom). Đáng nói, 4 đội bóng đầu tiên đã chơi rất khởi sắc kể từ khi thay tướng và người hâm mộ đội chủ sân Liberty đang kỳ vọng vào điều tương tự sẽ đến với đội bóng của mình.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/them-hlv-tai-premier-league-bi-sa-thai-346-259429.html