Thêm hãng bay Trung Quốc đòi Boeing bồi thường vì máy bay 737 Max

Hãng hàng không thứ 5 của Trung Quốc yêu cầu Boeing bồi thường vì những thiệt hại liên quan đến đình chỉ máy bay 737 Max.

Máy bay Boeing 737 Max của hãng Air China - ảnh Business Traveller.

Máy bay Boeing 737 Max của hãng Air China - ảnh Business Traveller.

Hãng hàng không Sơn Đông Airlines của Trung Quốc vừa chính thức yêu cầu Boeing phải bồi thường thiệt hại kinh tế do dừng các chuyến bay bằng máy bay Boeing 737 Max và trì hoãn việc giao các máy bay khác thuộc loại này.

Sơn Đông Airlines đã dừng các chuyến bay của 7 chiếc máy bay Boeing 737 Max, bao gồm 5 chiếc đã được giao vào năm 2018 và 2 chiếc đã được mua trong quý I năm nay, hãng hàng không thông báo.

Trước đó, chỉ cách đây vài hôm, 4 hãng hàng không Trung Quốc khác, bao gồm China Eastern Airlines, Air China, China Southern Airlines và Xiamen Air đã đưa ra yêu cầu bồi thường tương tự.

Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố chấm dứt hoạt động thương mại của tất cả các máy bay Boeing 737 Max 8 sau khi máy bay này của hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi vào ngày 10/3.

Hiện tại, theo Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, đội máy bay Trung Quốc có tổng cộng 96 chiếc Boeing 737 Max 8.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/them-hang-bay-trung-quoc-doi-boeing-boi-thuong-vi-may-bay-737-max-d421893.html