Thêm hai trường hợp mắc COVID-19 từ 'ổ dịch' Buddha khỏi bệnh

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hai bệnh nhân người nước ngoài mắc Covid-19 từ ổ dịch bar Buddha được công bố khỏi bệnh.

Ảnh: ZIng

Ảnh: ZIng

Sáng nay 20/4, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM), cho biết sáng nay, bệnh viện tiếp tục công bố khỏi bệnh cho hai trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc Covid-19.

BN224 là nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 (đã khỏi bệnh) tại chung cư Masteri Thảo Điền. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi.

BN236 là nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, địa chỉ lưu trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Ngày14/3, bệnh nhân đi quán bar Buddha, tiếp xúc với trường hợp bệnh Covid-19. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM còn 3 người đang điều trị gồm bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 13 ngày qua thành phố không ghi nhận ca mắc mới. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết trên địa bàn hiện còn 50 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố, 21 trường hợp cách ly tại quận, huyện và 197 người cách ly tại nhà.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/them-hai-truong-hop-mac-covid19-tu-o-dich-buddha-khoi-benh-170548.html