Thêm Hải Phòng, Nam Định muốn dừng V-League 2020

Câu chuyện dừng V-League và trao cúp cho Sài Gòn đang nóng lên, khi giải đấu có thêm 2 đội bóng nữa cũng đồng ý với phương án này.

Chiều 27/7, CLB SLNA đã có công văn gửi đến VFF, VPF và Ban điều hành các giải bóng đá chuyên Việt Nam để đề nghị kết thúc sớm V-League 2020, trao cúp vô địch cho đội dẫn đầu BXH Sài Gòn FC, đồng thời mùa giải năm nay không có đội xuống hạng.

Trước đó, phát biểu trên báo chí, Chủ tịch Nguyễn Húp của CLB Quảng Nam cũng cho rằng V-League 2020 dừng hẳn và trao cúp vô địch cho CLB Sài Gòn sẽ giúp nhiều đội bóng đỡ tốn kém nhiều chi phí, trong khi giải đấu chưa biết khi nào mới trở lại vì tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

CĐV Nam Định liệu có đồng ý với quan điểm của lãnh đạo đội bóng?

CĐV Nam Định liệu có đồng ý với quan điểm của lãnh đạo đội bóng?

Sau đề xuất của Quảng Nam và SLNA, đến lượt Hải Phòng và Nam Định cũng có quan điểm tương tự. Giám đốc điều hành CLB Nam Định, ông Trần Thái Toán cho biết: “Tôi cho rằng nếu tạm dừng một hoặc hai tuần thì không vấn đề gì. Nhưng chúng ta chưa thể biết bao giờ giải đấu sẽ trở lại. Nếu mà kéo dài ra thì ảnh hưởng tới cầu thủ, chất lượng giải đấu và cả các CLB, đồng thời ảnh hưởng tới lịch tập trung của ĐTQG.

Tôi biết một số đội cũng đã đồng ý với phương án dừng hẳn V-League. Việc trao hay không trao chức vô địch cho đội dẫn đầu sau 11 vòng đấu thì do BTC quyết định, đội xuống hạng cũng vậy. Quan điểm của Nam Định là nên dừng là hợp lý”.

Hải Phòng chọn phương án quay lưng lại với nỗ lực của BTC giải

Không chỉ có Nam Định, Hải Phòng cũng muốn dừng giải đấu vì những khó khăn liên quan đến tài chính. HLV Phạm Anh Tuấn bày tỏ quan điểm: "Giải kéo dài và chờ đợi như thế này thì gây khó khăn và mệt mỏi cho các đội bóng, đặc biệt là vấn đề tài chính".

Ở các đội bóng khác, HAGL cho biết sẽ theo quyết định của BTC, tuân thủ điều lệ và quyết định của lãnh đạo VFF, VPF cũng như số đông đội bóng tham dự giải.

14h45 chiều 28/7, VFF sẽ có thông báo chính thức về kế hoạch hoạt động bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý là đề xuất dừng V-League của một số đội bóng.

CLB Quảng Nam thực hiện tự cách ly để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trợ lý HLV Dương Văn Tuyến của Quảng Nam từng đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hai lần vào các ngày 21 và 25/7 để thăm bố vợ.
Do lúc đó mọi thứ đang trong tình trạng bình thường nên HLV Dương Văn Tuyến khi về lại Quảng Nam vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường cùng đội bóng.
Sau khi nhận được khai báo y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu HLV Dương Văn Tuyến tự cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi. Hiện tình hình sức khỏe bình thường.
Đồng thời CLB Quảng Nam cũng tiến hành đóng trại 100%, tự cách ly tại nơi đóng quân để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Xem bàn thắng đẹp nhất vòng 11 V-League:

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/v-league-2020-them-nam-dinh-va-hai-phong-muon-dung-661496.html