Thêm hai HCV cho đội tuyển Việt Nam ở bộ môn đua thuyền Canoeing/Kayak

Ngày 21/5, tại Khu Huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), các vận động viên bước vào ngày tranh tài cuối cùng của bộ môn thuyền Canoeing/Kayak. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của Bộ môn thuyền Rowing và thuyền Canoeing/Kayak được tổ chức tại Hải Phòng.

4 VĐV Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Ngân giành HCV nội dung thuyền 4 nữ Canoeing 500m (WC4 500) trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

4 VĐV Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Ngân giành HCV nội dung thuyền 4 nữ Canoeing 500m (WC4 500) trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên thi đấu vòng chung kết ở 5 nội dung: Bốn nữ Canoeing 500m, Bốn nam Kayak 500m, Bốn nữ Kayak 500m, Đơn nữ Canoeing 200m và Bốn nữ Canoeing 200m.

Ở ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặt hái được thêm hai Huy chương Vàng ở nội dung: Bốn nữ thuyền Canoeing cự ly 500m và Đơn nữ thuyền Canoeing cự ly 200m. Một lần nữa khẳng định sự vượt trội của các tay chèo nữ Việt Nam trong khu vực.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV ở nội dung thuyền 4 nữ Canoeing (WC4 500): Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Ngân (Việt Nam, HCV), Nurmeni Nurmeni, Riska Andriyani, Sella Olce Monim, Dayumin Dayumin (Indonesia, HCB), Suthimon Chueathamdee, Nootchanat Thoongpong, Paweena Kamchon, Kewalin Takhianram (Thái Lan, HCĐ). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ở nội dung Bốn nữ thuyền Canoeing cự ly 500m, các vận động viên: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân đã có ngày thi đấu xuất sắc khi cán đích với thành tích 1 phút 54 giây, về trước các tuyển thủ nữ Indonesia 3 giây.

Ở nội dung Đơn nữ thuyền Canoeing cự ly 200m, tuyển thủ Nguyễn Thị Hương một lần nữa mang vinh quang về cho đất nước với thành tích 49 giây. Vận động viên Nguyễn Thị Hương chia sẻ: “Chúng em đã có một kỳ SEA Games nỗ lực, cố gắng hết mình. Xin cảm hơn người hâm mộ cả nước đã theo dõi và động viên đội tuyển.”.

Niềm vui bên mẹ của VĐV Nguyễn Thị Hương giành HCV nội dung thuyền đơn nữ Canoeing 200m (WC1 200). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Các tuyển thủ nữ tiếp tục có những thành tích tốt ở hai nội dung Bốn nữ Kayak 500m và Bốn nữ Canoeing 500m, khi mang về cho tuyển Việt Nam hai Huy chương Bạc.

Ở nội dung còn lại là Bốn nam Kayak 500m, tuyển Việt Nam tiếp tục góp mặt nhưng chưa có huy chương. Qua giải năm nay, một lần nữa cho thấy các vận động viên nam Việt Nam cần tiếp tục được đầu tư nhiều hơn nữa để có thể tranh tài được trong khu vực, đặc biệt là các vận động viên Indonesia.

4 VĐV Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Ngân giành HCV nội dung thuyền 4 nữ Canoeing 500m (WC4 500) trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Như vậy, kết thúc bộ môn đua thuyền Rowing, tuyển Việt Nam đã giành được 8 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Tại bộ môn đua thuyền Canoeing/Kayak, đội tuyển Việt Nam đã giành được 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Các chỉ tiêu huy chương của hai bộ môn trên đều vượt chỉ tiêu mà đoàn đưa ra khi xuất quân.

Sau ngày thi đấu cuối cùng có thể đánh giá Hải Phòng đã có công tác chuẩn bị, phục vụ cho SEA Games hết sức thành công. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng tới bạn bè các nước trong khu vực.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/them-hai-hcv-cho-doi-tuyen-viet-nam-o-bo-mon-dua-thuyen-canoeingkayak-20220521154305179.htm