Thêm hai bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện

Chiều 18-2, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, Vĩnh Phúc đã cho hai bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được xuất viện. Chỉ trong một ngày, có thêm bốn ca được xuất viện là tín hiệu vui cho công tác điều trị của ngành y tế Việt Nam.

Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân được xuất viện.

Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân được xuất viện.

ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế đã chúc mừng hai bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân PTB, sinh năm 1978 là chị họ của bệnh nhân NTD (đã được điều trị khỏi). Chị PTB khởi phát bệnh ngày 31-1 và được cho vào điều trị tại Phòng khám Quang Hà. Ngày 3-2, kết quả xét nghiệm lần một của bệnh nhân cho kết quả dương tính. Trong hai lần xét nghiệm sau vào ngày 8-2 và 14-2 đều cho kết quả âm tính.

Trường hợp thứ hai được ra viện là bệnh nhân NTN, sinh năm 1991, là một trong tám người được Công ty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. NTN khởi phát bệnh ngày 3-2 và được cho nhập viện ngày 10-2. Kết quả xét nghiệm lần hai vào ngày 11-2 và xét nghiệm lần ba ngày 15-2 đều cho kết quả âm tính.

Cả hai bệnh nhân hiện tại sức khỏe tốt, không ho, nhiệt độ 36,8 độ.

Sáng nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã cho hai bệnh nhân người Vĩnh Phúc được điều trị tại đây được xuất viện. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã điều trị khỏi toàn bộ năm ca bệnh nhiễm Covid-19; ba người bệnh trước đó đã ra viện ngày 10-2.

PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chúc mừng hai bệnh nhân và hy vọng đây sẽ là hai người cuối cùng phải điều trị vì nhiễm Covid-19 tại đây. Khi ra viện, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi giúp đỡ các bệnh nhân. Đây là minh chứng Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chữa trị bệnh này.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 13/16 trường hợp mắc Covid-2019. Đã năm ngày liên tiếp, Việt Nam chưa có thêm bệnh nhân dương tính với Covid-2019. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là 34 trường hợp, trong đó ghi nhận trong ngày là 28 trường hợp (đều ghi nhận tại khu vực miền bắc) và số cũ theo dõi là sáu trường hợp. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 1.538 người. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn đến nay là 1.153 ca, trong đó có 16 mẫu dương tính và 1.137 mẫu âm tính.

Tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (thường trực Ban chỉ đạo quốc gia) tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc và hoàn thiện cập nhật Kế hoạch đáp ứng theo cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43308102-them-hai-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-xuat-vien.html