Thêm giả thuyết rùng rợn MH370 bị không tặc cướp nội tạng hành khách

MH370 có thể đã bị không tặc để cướp nội tạng của hành khách trên máy bay - một giả thuyết mới cho hay.

Bí ẩn vụ mất tích MH370 vẫn chưa có lời giải. Ảnh: AP

Theo cựu giám đốc điều hành đài truyền hình Mỹ Fox, bà Darlene Tipton, hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines là nạn nhân của một “chương trình cấy ghép nội tạng cho người giàu”.

Phát biểu với tờ Daily Star hôm 16.12, bà Tipton cho biết có ý định làm một bộ phim về thảm kịch và kể chi tiết về giả thuyết này. Bà tuyên bố có dữ liệu và video trong ổ cứng để chứng minh giả thuyết, nhưng không đưa ra cho đến khi bộ phim được phát hành, vì một thỏa thuận ràng buộc cũng như để đảm bảo an toàn cho người khởi tạo thông tin cho ổ cứng trên.

“Tôi không thể đưa ra bất cứ chi tiết nào vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là lý do vì sao MH370 biến mất” - bà Tipton nói.

Giả thuyết của bà Tipton bị cựu phi công Edward Baker bác bỏ. Ông này cho rằng không có cách nào biết được những gì đã xảy ra sau khi MH370 mất liên lạc với không lưu 4 năm trước đây.

“Máy bay vẫn chưa được tìm thấy và không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó với MH370. Tôi đoán đây là một tác phẩm hư cấu? Không có cách nào để biết hành khách và phi hành đoàn đã làm gì hoặc không làm gì” - ông Baker nói.

Có 153 công dân Trung Quốc trên chuyến bay MH370 trong tổng số 239 hành khách và phi hành đoàn. Trung Quốc đã đóng góp hàng triệu đô la cho chiến dịch tìm kiếm kết thúc vào năm ngoái.

Australia và Malaysia cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm tốn kém nhiều triệu đô la trong 4 năm, nhưng kết thúc cuộc săn lùng mà không tìm thấy manh mối cụ thể nào về vị trí máy bay mất tích.

Gần đây có nhiều giả thuyết cho rằng MH370 bị rơi ở Campuchia hoặc vẫn “nguyên đai nguyên kiện” dưới đáy Ấn Độ Dương… Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực về những giả thuyết này.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/them-gia-thuyet-rung-ron-mh370-bi-khong-tac-cuop-noi-tang-hanh-khach-647214.ldo