Thêm gắn kết gia đình, đơn vị

Ở các đơn vị phía Nam nói chung, Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) nói riêng, vào ngày nghỉ, dịp lễ, tết, thân nhân chiến sĩ thường đến đơn vị thăm, nắm tình hình huấn luyện, rèn luyện, động viên con em mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặc dù chưa xây dựng công viên quân nhân, câu lạc bộ quân nhân nhưng ở Lữ đoàn 434 có các khu vực phù hợp để chiến sĩ gặp gỡ, đón tiếp thân nhân. Các khu vực đó được bố trí dưới bóng cây xanh, sạch sẽ, thoáng mát, không ảnh hưởng tới hoạt động tập thể. Tùy theo khả năng, các đơn vị trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất để trang bị bàn ghế đá, nước uống và một số đồ dùng cần thiết... bảo đảm văn minh, lịch sự, nghĩa tình. Mặt khác, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt, chấp hành nghiêm quy định bảo mật, an toàn, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Người nhà đến thăm, động viên chiến sĩ ở Lữ đoàn 434.

Người nhà đến thăm, động viên chiến sĩ ở Lữ đoàn 434.

Chế độ đăng ký, quản lý khách ra vào doanh trại cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ cổng gác, có lực lượng hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo, đưa khách vào tận khu vực tiếp thân nhân bàn giao cho chỉ huy đơn vị. Đại úy Đàm Văn Lộc, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Việc tiếp đón thân nhân chiến sĩ được thực hiện chu đáo, đơn vị thường xuyên cử cán bộ trao đổi, thăm hỏi sức khỏe, công việc của gia đình, đồng thời thông báo tình hình huấn luyện, rèn luyện của chiến sĩ để gia đình yên tâm, tiếp tục giữ mối liên lạc thường xuyên với đơn vị”.

Đối với trường hợp đại diện chính quyền địa phương, gia đình lên thăm, chỉ huy lữ đoàn tổ chức đón tiếp tại phòng khách, bố trí tham quan một số địa điểm sinh hoạt, nghỉ ngơi trong đơn vị và gặp gỡ chiến sĩ; thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ và đề nghị phối hợp quản lý, động viên bộ đội phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực học, rèn xây dựng đơn vị... Theo Thượng tá Dương Kim Tần, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn, thông qua những chuyến thăm đơn vị, tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt và sự trưởng thành của con em mình, đại diện chính quyền địa phương cùng gia đình chiến sĩ thêm yên tâm, phấn khởi, tin tưởng đơn vị; qua đó cổ vũ bộ đội phấn đấu vươn lên và thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình với đơn vị vì sự tiến bộ của chiến sĩ.

Bài và ảnh: THÀNH LỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-gan-ket-gia-dinh-don-vi-658417