Thêm du khách tử nạn khi đổ dốc trên bán đảo Sơn Trà bằng xe máy

Trước đó, tại khu vực này cũng đã nhiều lần xảy ra tai nạn, tử vong khi đổ dốc trên bán đảo Sơn Trà bằng xe máy. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không quan tâm.

Thông tin trên báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào chiều tối 28/9, vụ tai nạn cách đỉnh Bàn Cờ khoảng 2km.

Thời điểm trên, anh Ngô Đình Q.(SN 1991, trú quận Tân Phú, TP. HCM) điều khiển xe tay ga BKS 74D1 - 166.54, chở theo bạn là anh Trần Tài L. (24 tuổi) đi ngắm cảnh tại bán đảo Sơn Trà. Khi đang đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ thì cả hai bất ngờ gặp tai nạn.

Tại hiện trường, xe tay ga trượt dài hơn chục mét trên đường bê tông khiến người cầm lái tử vong, anh L. ngồi sau bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vào chiều tối 28/9.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vào chiều tối 28/9.

Trước đó, tại khu vực này cũng đã nhiều lần xảy ra tai nạn, tử vong khi đổ dốc trên bán đảo Sơn Trà bằng xe máy.

Ngày 28/7, chị V. (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) chạy xe máy tay ga chở con gái học lớp 6 cùng mẹ chồng 72 tuổi lên bán đảo Sơn Trà tham quan. Khi về, trong lúc đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) về hướng thành phố thì bất ngờ bị mất lái, xe máy ngã ra đường. Tai nạn khiến cháu gái tử vong tại chỗ, còn bà nội tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tháng 5 vừa qua, cô gái 19 tuổi tử vong khi đi tham quan tại đây. Sau tai nạn này, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển bằng xe máy lên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt không nên sử dụng xe tay ga nhằm hạn chế những tai nạn có thể xảy ra.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không quan tâm. Nguyên nhân tai nạn đang được Công an quận Sơn Trà thụ lý, điều tra.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/them-du-khach-tu-nan-khi-do-doc-tren-ban-dao-son-tra-bang-xe-may-6141137.html