Thêm dự án Taxi bay vừa được giới thiệu, cất cánh năm 2022

Những phiền toái khi phải đến sân bay sẽ sớm được gạt bỏ khi viễn cảnh taxi bay không còn xa. Mới đây, một dự án taxi bay nữa khẳng định sẽ ra mắt dịch vụ này vào năm 2022.

Theo TheSun, các chuyên gia kỹ thuật người Anh đã thiết kế chiếc taxi bay - eVTOL bằng sợi carbon có thể đạt tốc độ 321 km/h.

Vertical Aerospace sẽ ra mắt dịch vụ taxi bay tại Anh năm 2022

Vertical Aerospace sẽ ra mắt dịch vụ taxi bay tại Anh năm 2022

Những người thực hiện dự án hy vọng xây dựng một mạng lưới xe bay kiểu Uber tự lái.

eVTOL đạt tốc độ 300km/h

Vertical Aerospace thành lập năm 2016 bởi Stephen Fitzpatrick - chuyên gia năng lượng tại OVO Energy.

Thiết bị bay có thể cất hạ cánh thẳng đứng, nặng 750kg

Nói với The Times, Stephen Fitzpatrick cho biết, taxi bay của công ty sẽ "cách mạng hóa" du lịch cho người Anh.

Với mô hình hiện tại, taxi bay này chỉ hoạt động trong tầm 150km, nhưng mục tiêu của Vertical Aerospace là 800km và hoàn toàn tự lái.

eVTOL có lợi thế khi điểm cất hạ cánh rất gần với nhà hoặc công ty của hành khách

Tốc độ bay của loại taxi đang thử nghiệm tại Anh chỉ ở mức 300km/h, mặc dù còn thấp hơn khá nhiều so với với hơn 900km/h của máy bay Boeing 747. Nhưng nó có thể cất hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Vertical Aerospace đã hoàn tất một chuyến bay thử nghiệm hồi tháng 6/2018 với nguyên mẫu nặng 750kg tại sân bay Cotswold Airpot, Gloucestershire, Anh quốc.

Taxi bay được dự báo sẽ là phương thức di chuyển mới trong tương lai gần

eVTOL không cần đường băng và nó có thể cất và hạ cánh từ các địa điểm rất gần với nhà hoặc công ty của hành khách thay vì phải di chuyển đến một sân bay cách xa gần 100km bên ngoài thành phố.

Bởi Yên Du, 14:22, 11/09/2018

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/them-du-an-taxi-bay-vua-duoc-gioi-thieu-cat-canh-nam-2022-1115.htm