Thêm động lực cho các hộ thoát nghèo

Chương trình hỗ trợ xây mới 60 nhà ở của MTTQ tỉnh năm 2021 đang nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đơn vị và sự đón nhận, tham gia chủ động của các hộ dân được hỗ trợ.

Do sức yếu, đông con, thiếu tư liệu sản xuất phù hợp, cuộc sống gia đình ông Dường Chống Dồng (bản Sông Moóc B, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) mãi khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Chương trình hỗ trợ xây mới 60 nhà ở cho các hộ từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, đã xét đến hoàn cảnh của gia đình ông Dồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà mới hoàn thành, kinh phí đầu tư 150 triệu đồng; trong đó 50 triệu đồng do MTTQ hỗ trợ, số tiền còn lại do gia đình và chính quyền địa phương huy động, đóng góp, người dân bản Sông Moóc B đóng góp toàn bộ ngày công xây nhà và một phần vật liệu.

Ngôi nhà của ông Dường Chống Dồng thời điểm thi công tháng 6/2021.

Ngôi nhà của ông Dường Chống Dồng thời điểm thi công tháng 6/2021.

Ông Dồng cùng các thành viên trong gia đình rất xúc động vì sự quan tâm của tỉnh, huyện, xã, vì tình làng, nghĩa xóm. Ông bảo "Đây là động lực để gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo...".

Tại huyện Bình Liêu, ngoài gia đình ông Dồng còn có thêm 19 ngôi nhà đã và đang được xây dựng từ chương trình hỗ trợ xây mới nhà ở của MTTQ tỉnh. Theo báo cáo của huyện, các công trình này đều đạt tiến độ và chất lượng thi công theo kế hoạch, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2021 đưa 100% công trình vào sử dụng, trong đó tháng 7 này sẽ có thêm 7 ngôi nhà mới hoàn thành.

Tại TP Hạ Long, phong trào xây mới, sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện rất hiệu quả. Từ việc vận dụng các nguồn lực từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có chương trình hỗ trợ xây mới nhà ở của MTTQ tỉnh. Năm 2021, TP Hạ Long có kế hoạch xây mới 30 nhà ở, sửa chữa 29 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Ủy ban MTTQ TP Hạ Long phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Lý Tiến Liên (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn), tháng 5/2021. Ảnh: Thu Hà (CTV)

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long, cho biết: Đến thời điểm này thành phố đã hoàn thành trên 20 ngôi nhà. Đáng mừng, nhiều công trình nhà ở có giá trị đầu tư cao gấp 5-7 lần mức hỗ trợ, thiết kế đẹp, diện tích sử dụng rộng, thể hiện sự trân trọng của mỗi gia đình.

Trong chương trình hỗ trợ xây mới 60 nhà ở của MTTQ tỉnh năm 2021, huyện Ba Chẽ có 20 nhà, TX Quảng Yên có 10 nhà, TP Hạ Long có 10 nhà. Các công trình này đều có mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, tuy nhiên giá trị đầu tư thực tế đạt từ 150-400 triệu đồng/nhà. Điều này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đơn vị và sự đón nhận, tham gia chủ động của các hộ dân được hỗ trợ. Chương trình hỗ trợ xây mới 60 nhà ở của MTTQ góp phần thúc đẩy hoàn thiện mục tiêu cải thiện nhà ở nói chung trên toàn tỉnh, giảm bớt khó khăn về nhà ở cho các hộ dân, hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm của tỉnh.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khẳng định: Chương trình hỗ trợ xây mới 60 nhà ở cho các hộ dân từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh do Ủy ban MTTQ phát động nhằm chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt mục tiêu cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, tạo nền tảng, động lực để các hộ dân phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/them-dong-luc-cho-cac-ho-thoat-ngheo-2929467.html