Thêm điểm dừng chân giới thiệu đặc sản thốt nốt

Ngày 30-9, tại ấp Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn), Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ ra mắt điểm dừng chân giới thiệu sản phẩm từ cây thốt nốt.

Ra mắt điểm dừng chân giới thiệu sản phẩm từ cây thốt nốt tại xã Lương Phi

Điểm dừng chân xã Lương Phi sẽ là đầu mối tiêu thụ sản phẩm của các thành viên trong dự án, đồng thời giới thiệu đến du khách các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer như: đường thốt nốt (đường chảy, đường viên, đường bột), nước thốt nốt, nước màu thốt nốt, bánh bò thốt nốt….

Đây là điểm dừng chân thứ 2 (sau xã Ô Lâm), nằm trong dự án “nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào dân tộc thiểu số khmer nghèo tỉnh An Giang”, do Tổ chức phát triển nguồn nhân lực nông thôn Châu Á (AsiaDHRRA) tài trợ.

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang” đã có 120 hộ thuộc 10 xã của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được tham gia, hưởng lợi. Các sản phẩm từ cây thốt nốt là sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất, phẩm màu và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin, ảnh: N.C

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/them-diem-dung-chan-gioi-thieu-dac-san-thot-not-a285403.html