Thêm cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Rất nhiều người khuyết tật, dù chưa qua đào tạo, đều mong muốn một cơ hội học nghề để có công việc và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, họ bị hạn chế về thông tin và cơ hội trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Bởi vậy, những sàn giao dịch việc làm lồng ghép cho người khuyết tật là một cơ hội để họ chọn nghề thuận lợi hơn.

Nhiều băn khoăn của người lao động được doanh nghiệp trả lời trực tiếp.

Mong cơ hội việc làm

Phải đi ba chuyến xe buýt từ huyện Ứng Hòa lên Sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại số 215 Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nhưng chị Nguyễn Thị Hoàn (thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn là một trong những người có mặt sớm nhất trong trong phiên giao dịch việc làm lồng ghép cho người khuyết tật trên địa bàn Hà Nội được tổ chức vào ngày 23-8.

Chị Hoàn cho biết, mình là người khuyết tật nhẹ, thường chỉ phụ giúp gia đình được những việc nhỏ trong nhà chứ không kham nổi việc đồng áng hay buôn bán, chạy chợ được. Trước đây, chị có làm thuê cho một cửa hàng bán đồ trẻ em trong thị trấn, nhưng giờ vắng khách, chủ nhà đành cho chị nghỉ. Quanh nơi ở ít việc, nên chị Hoàn quyết định lên Sàn giao dịch việc làm với hy vọng, có thể tìm được một công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong năm 2018, Trung tâm tổ chức bốn chương trình giới thiệu việc làm có lồng ghép với các chương trình tuyển dụng người khuyết tật. Phiên giao dịch ngày 23-8 là phiên thứ ba, trước đó đã có hai phiên vào tháng 4 và tháng 6. Sắp tới, trong tháng 10 sẽ diễn ra một chương trình nữa.

Trong phiên giao dịch việc làm hôm nay, có 10 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng người lao động là người khuyết tật, với nhiều công việc liên quan đến may mặc, bất động sản, dịch vụ, thương mại… Trong đó, nhóm ngành may mặc tuyển dụng nhiều nhất. Ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ cơ sở may cờ 3/12 (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân là một người khuyết tật, suốt chín năm nay, cơ sở của ông đã tạo việc việc làm cho nhiều người có cùng hoàn cảnh. Hiện nay, cơ sở của ông có 50 lao động, với 100% là người khuyết tật. Trong đợt này, ông sẽ tuyển thêm năm lao động để làm nghề may công nghiệp.

Ông Khôi chia sẻ: “Do đặc thù của công việc, nghề may ở trong nhà, hoạt động cũng nhẹ nhàng chứ không phải như người lao động làm nghề nặng nhọc khác, nên nhiều người khuyết tật tới làm việc. Cơ sở cũng đã có nhiều cải tiến về thiết bị cho phù hợp với thể trạng của người lao động. Vào những đợt cao điểm, mọi người có thể mang việc về nhà làm để thêm thu nhập”.

Còn công ty tư vấn và dịch thuật A2Z (đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển dụng nhân viên văn phòng, ưu tiên nữ khuyết tật nhẹ. Yêu cầu với ứng viên là tốt nghiệp THPTT trở lên, thành thạo tin học văn phòng, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Bớt nỗi lo chưa qua đào tạo

Đến với phiên giao dịch việc làm, điều mà nhiều người khuyết tật quan tâm không chỉ là công việc và nguồn thu nhập mà là môi trường làm việc và chế độ chính sách. Tại hầu hết các phiên giao dịch việc làm có tuyển dụng với nhóm đối tượng đặc thù là người khuyết tật, doanh nghiệp cũng tuyển những công việc đơn giản, phù hợp với khả năng. Hơn 80% vị trí tuyển dụng chấp nhận lao động chưa có kỹ năng và có thể đào tạo miễn phí. Hầu hết các doanh nghiệp đều cam kết đào tạo, hỗ trợ hướng dẫn làm việc với người chưa có kinh nghiệm.

Trong đợt này, trung tâm REACH tuyển 100 học viên, trong đó có 20 học viên là người khuyết tật để tham gia các lớp học chế biến món ăn, bán hàng và marketing, lớp làm tóc và vẽ móng, nghiệp vụ bàn – bar pha chế, lớp thiết kế đồ họa.

Trung tâm này cho biết, học viên sẽ được tài trợ 70 đến 100% học phí và trang thiết bị thực hành đồng phục lớp, trang bị thêm các khóa ngắn hạn miến phí về tiếng Anh, tin học văn phòng, kỹ năng sống. Quan trọng hơn, hầu hết học viên tham gia khóa học sẽ được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành chương trình. Điều này được nhiều người quan tâm, bởi những chính sách hướng nghiệp thiết thực với người lao động, giúp giảm chi phí cho họ khi đi tìm kiếm việc làm, học nghề.

Có mặt tại phiên giao dịch việc làm, anh Nguyễn Văn Trọng (trú tại phường Phúc Tân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quan tâm tới thông tin tuyển dụng của Công ty cổ phần Babu Việt Nam. Anh muốn đăng ký lớp quản trị web vì công ty thông báo đó là một trong những khóa học được đào tạo miễn phí, vừa phù hợp với nam giới và sở thích cá nhân hơn là học may, bán hàng hay chăm sóc khách hàng. Anh hy vọng hồ sơ của mình được chọn để có thể có một công việc, ổn định cuộc sống.

Đại diện công ty Babu cho biết, người lao động có cơ hội kiếm thêm thu nhập ngay trong quá trình học nếu học viên có mong muốn, với các công việc đơn giản như là, gắp gói, cắt tỉa chỉ, cộng tác viên bán hàng… và được giới thiệu việc làm sau khi học xong.

THẢO AN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37398902-them-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat.html