Thêm cơ hội cho bóng đá Việt Nam cạnh tranh ở đấu trường quốc tế

Đại diện bóng đá Việt Nam sẽ có thêm cơ hội thi đấu quốc tế ở cấp độ câu lạc bộ khi mới đây, Liên đoàn Bóng đá Đông - Nam Á (AFF) đã chính thức công bố một giải đấu mới dành cho các đội bóng hàng đầu trong khu vực.

Các đội bóng Việt Nam hoàn toàn có thể giành quyền tham dự FIFA Club World Cup 2021 nếu vô địch ACC. (Ảnh: AFC)

Các đội bóng Việt Nam hoàn toàn có thể giành quyền tham dự FIFA Club World Cup 2021 nếu vô địch ACC. (Ảnh: AFC)

NDĐT - Đại diện bóng đá Việt Nam sẽ có thêm cơ hội thi đấu quốc tế ở cấp độ câu lạc bộ khi mới đây, Liên đoàn Bóng đá Đông - Nam Á (AFF) đã chính thức công bố một giải đấu mới dành cho các đội bóng hàng đầu trong khu vực.

Tối 5-11, trang chủ của AFF phát đi thông báo, Giải vô địch các CLB Đông - Nam Á (ASEAN Club Championship - ACC) sẽ chính thức khởi tranh thường niên từ năm tới, với sự tham gia của 12 đội bóng hàng đầu đến từ các Liên đoàn Bóng đá thành viên của AFF. Điều đặc biệt là nhà vô địch của giải đấu này sẽ có thể giành quyền tham dự Giải vô địch các CLB thế giới (FIFA Club World Cup) do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức vào năm 2021, cùng cạnh tranh với các tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới.

“Với mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích các đội bóng trong khu vực, AFF tin tưởng rằng ACC sẽ là nền tảng đóng vai trò chủ chốt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của bóng đá cấp CLB ở Đông - Nam Á”, thông báo của AFF viết. ACC hướng tới nâng cao trải nghiệm bóng đá cho cả người hâm mộ và các cầu thủ, đồng thời cũng sẽ có các khoản thưởng cho các đội qua mỗi vòng đấu. Theo đó, mỗi đội bóng tham dự ACC sẽ nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ ngay từ vòng đấu đầu tiên, cùng với đó là các khoản tiền thưởng tăng dần khi đội bóng tiến sâu tại giải.

Theo Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth, ACC cũng sẽ giúp nâng cao trình độ của các CLB, các giải đấu cũng như các đội tuyển quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó là cải thiện tình hình tài chính cho các đội bóng, thúc đẩy thể thao và du lịch và cùng với đó là nâng cao trải nghiệm về bóng đá cho hơn 650 triệu người hâm mộ trong khu vực.

Ông Sameth cho biết, tuần trước, kế hoạch tổ chức ACC đã được đem ra thảo luận lần cuối tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng AFF nhóm họp tại TP Hồ Chí Minh, trước khi được thông qua với sự nhất trí tối đa từ đại diện các liên đoàn thành viên có mặt tại cuộc họp. Ngoài ra, ACC cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). "Chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch tổ chức ACC với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. Cả hai đều hết sức ủng hộ kế hoạch”, ông Sameth cho hay.

Nhấn mạnh ACC là kết quả của nhiều tháng làm việc vất vả, Chủ tịch AFF cho biết, giải đấu này chỉ được ra đời sau khi AFF đã cân nhắc nhiều yếu tố để bảo đảm ACC không ảnh hưởng tới lịch thi đấu của các giải bóng đá quốc nội, cũng như hệ thống giải đấu của FIFA và AFC, bao gồm cả giải AFC Champions League mở rộng.

Cũng theo ông Sameth, việc FIFA quyết định thay đổi thể thức và nâng số đội tham dự FIFA Club World Cup từ 21 lên thành 24 đội chính là động lực để ACC ra đời, đồng thời đem đến cơ hội cho đội vô địch ACC được tham gia tranh tài tại giải đấu cao nhất hành tinh ở cấp CLB tại Trung Quốc sau đây hai năm. “Triển vọng về việc được tham dự FIFA Club World Cup đang rất rộng mở và sẽ tạo đà cho các giải đấu và CLB trong khu vực đầu tư nhiều hơn vào bóng đá, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của hệ sinh thái bóng đá Đông - Nam Á”, ông Sameth nói trong thông báo phát đi từ AFF.

Như vậy, ngoài các cấp độ cao hơn như AFC Champions League hay AFC Cup ở tầm châu lục, các đại diện bóng đá Việt Nam sẽ được thử sức thêm ở ACC - giải đấu vừa tầm hơn tại Đông - Nam Á. Đáng chú ý là cánh cửa mở ra cơ hội dự FIFA Club World Cup thông qua ACC là hoàn toàn có cơ sở. Ở AFC Cup vừa rồi, Việt Nam có hai đại diện tham dự là CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương và cả hai đã thi đấu rất tốt trước các đại diện tầm cỡ của châu lục, cùng nhau lọt vào chung kết khu vực. Thậm chí, sau khi vượt qua Bình Dương ở chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông - Nam Á, Hà Nội còn đi đến vòng chung kết liên khu vực, trước khi dừng bước đáng tiếc ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết cuối cùng của AFC Cup 2019. Nếu thi đấu tốt ở ACC, các CLB Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về việc được sánh vai với những tên tuổi lẫy lừng đến từ khắp thế giới tại FIFA Club World Cup.

Thông tin chi tiết về ACC sẽ được AFF công bố trong những ngày tới đây. Hiện tại, Việt Nam có hai đại diện nhiều khả năng sẽ đủ điều kiện tham dự ACC là CLB Hà Nội và CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô vừa giành cú đúp danh hiệu vô địch V.League và vô địch Cúp quốc gia mùa giải 2019, trong khi đội bóng thành phố mang tên Bác về nhì tại V.League và giành Huy chương Đồng ở Cúp quốc gia.

AFF trước đây đã tổ chức một phiên bản Giải vô địch các CLB Đông - Nam Á hai năm một lần vào các năm 2003 và 2005, với sự góp mặt của các đội vô địch giải quốc nội đến từ các Liên đoàn thành viên AFF. Tuy nhiên, giải đấu sau đó đã tạm ngừng.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42145702-them-co-hoi-cho-bong-da-viet-nam-canh-tranh-o-dau-truong-quoc-te.html