Thêm cây cầu nối qua bờ kênh Võ Văn Kiệt

Ngày 22/11, UBND xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu dân lập Vĩnh Thành 3, nối qua bờ Tây kênh Võ Văn Kiệt (kênh T5 cũ).

Khánh thành cầu dân lập Vĩnh Thành 3

Khen thưởng các cá nhân đóng góp xây cầu

Đây là công trình xã hội hóa do UBND xã Vĩnh Phước vận động nhân dân đóng góp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022).

Cầu dân lập Vĩnh Thành 3 có thiết kế khung sắt, dài 30m, rộng 3m, mặt cầu bê-tông, tải trọng 1,5 tấn, độ tĩnh không thông thuyền 5,5m, độ rộng thông thuyền 20m.

Cầu có tổng kinh phí xây dựng trên 745 triệu đồng, do người dân có đất canh tác quanh vùng đóng góp cùng 149 ngày công lao động. Cầu giúp kết nối 2 xã Vĩnh Phước với Lạc Quới (huyện Tri Tôn) và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang), tạo điều kiện cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, vận chuyển nông sản.

Xã Vĩnh Phước là địa bàn vùng sâu, trước đây đất nhiễm phèn nặng. Nhờ có hệ thống kênh Võ Văn Kiệt, kênh Mới… đã giúp thoát lũ ra biển Tây, tháo chua, rửa phèn, tạo thành nhiều tiểu vùng sản xuất lúa, màu, cây ăn trái.

Từ năm 2011 đến nay, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã có trên 30 cây cầu bê-tông, cầu sắt được xây dựng, kết nối giao thông nội đồng với các tuyến đường liên xã, giúp đời sống người dân phát triển.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/them-cay-cau-noi-qua-bo-kenh-vo-van-kiet-a348542.html