Thêm các ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ và Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ ngày 12/3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các quan chức Ấn Độ cho biết nạn nhân là một người đàn ông 76 tuổi ở bang Karnataka, mới trở lại Ấn Độ từ Saudi Arabia hôm 29/2. Tại thời điểm nhập cảnh, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào. Đến ngày 5/3, bệnh nhân phải nhập viện vì hen suyễn và cao huyết áp cao, sau đó được xét nghiệm là nhiễm virus SARS-CoV-2. Đến ngày 10/3, bệnh nhân đã được đưa về nhà và tử vong vào tối cùng ngày.

Ủy viên phụ trách y tế bang Karnataka khẳng định, chính quyền bang này đang truy tìm và cách ly tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trên. Giới chức Karnataka cũng đang điều tra lý do bệnh viện đã cho phép bệnh nhân xuất viện. Cho đến ngày 11/3, bang Karnataka vẫn phủ nhận virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình bang Karnataka B Sriramulu cho rằng bệnh nhân có nhiều bệnh như viêm phổi, cao huyết áp và hen suyễn.

Khử trùng một tàu điện ngầm ở thành phố Quezon, Philippines ngày 10/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khử trùng một tàu điện ngầm ở thành phố Quezon, Philippines ngày 10/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tối cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện ở thủ đô Manila, nâng số ca tử vong ở quốc gia Đông Nam Á lên tới 5 người trong tổng số 52 ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm mới tăng nhẹ, số ca tử vong giảm

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Cơ quan quản lý và phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) cho biết tính đến hết ngày 12/3, nước này ghi nhận thêm 110 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 7.979 người. Số ca tử vong là 67 (thêm 1 trường hợp mới), hiện có 59 bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, trong đó có 41 người nguy kịch phải thở máy. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 510 người, tăng 177 người so với ngày 12/3. Đã có trên 227.000 người được xét nghiệm virus, trên 17.000 người trong số đó đang chờ kết quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca mắc bệnh tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang chiếm khoảng 90% số ca nhiễm trên toàn quốc. Theo số liệu thống kê mới nhất, có tới trên 80% ca nhiễm ở Hàn Quốc là lây nhiễm tập thể và 61% ca nhiễm bệnh liên quan đến tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji).

Do số ca lây nhiễm tập thể ở Seoul tăng mạnh, KCDC đã ra chỉ thị tập trung quản lý những nơi làm việc có rủi ro lây nhiễm cao, như các tổng đài tư vấn khách hàng, phòng hát karaoke, các địa điểm sinh hoạt tôn giáo, trung tâm dạy thêm... Cơ quan chức năng sẽ cử người chịu trách nhiệm giám sát những địa điểm này, theo dõi triệu chứng của các nhân viên, tiếp nhận khai báo, nắm bắt tình hình, bố trí các vật phẩm vệ sinh như nước rửa tay tại mỗi cơ sở. Những nơi này sẽ phải tiến hành đo thân nhiệt cho nhân viên, tích cực vận động nhân viên xin nghỉ khi có triệu chứng nghi ngờ và bố trí người thay thế.

Mặc dù các ca nhiễm mới của Hàn Quốc đã giảm, song các chuyên gia cảnh báo rằng dịch COVID-19 có thể không biến mất sớm. Giáo sư về phổi Jung Ki-suck của Đại học Hallym và là cựu Giám đốc KCDC nhận định lý do khiến nhiều người bị nhiễm COVID-19 hơn tại Hàn Quốc là do sự lây lan theo cụm trong cộng đồng đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thêm rằng tỷ lệ lây nhiễm có thể sẽ tăng trong thời gian này song tỷ lệ tử vong sẽ giảm.

Trong khi đó, Choi Won-suk, Giáo sư của Khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Ansan thuộc Đại học Hàn Quốc nhận định rằng số lượng ca lây nhiễm mới giảm hàng ngày là một dấu hiệu tốt, song điều đó không có nghĩa là dịch bệnh đã qua.

Minh Luyến - Minh Châu - Anh Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/them-cac-ca-tu-vong-do-virus-sarscov2-tai-an-do-va-philippines-20200313093325217.htm