Thêm bốn trường học từ Quỹ Cargill tại Việt Nam

Với 96 trường đã được xây dựng tại 50 tỉnh thành, Cargill đang đảm bảo tiến độ hướng đến mục tiêu hoàn thành 100 trường học cho Việt Nam vào cuối năm 2020.

Trong vòng bốn tuần vừa qua, Cargill đã lần lượt tổ chức khành thành và bàn giao bốn điểm trường mới tại các khu vực nông thôn của Việt Nam. Tổng chi phí Cargill đầu tư xây dựng bốn điểm trường này là khoảng 5,8 tỷ đồng.

 Khánh thành trường mẫu giáo Cát Hanh (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Khánh thành trường mẫu giáo Cát Hanh (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Bốn điểm trường đó là trường mẫu giáo Cát Hanh (điểm trường thôn Tân Hóa Nam), xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Điểm trường hiện có 140 học sinh độ tuổi mẫu giáo, và là điểm trường thứ ba tại tỉnh Bình Định mà Cargill đã tài trợ xây dựng; Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là (điểm trường thôn Cốc Cang), tại xã vùng cao Chế Là thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đây là công trình trường học đầu tiên mà quỹ Cargill Cares thực hiện tại tỉnh Hà Giang. Điểm trường có gần 50 học sinh người dân tộc Nùng và H’Mông đang theo học từ lớp 1 đến lớp 3;

Trường mầm non Yên Bồng (điểm trường thôn Đông Yên) tại xã Đông Yên, huyện Yên Bồng, tỉnh Hòa Bình, giúp cải tạo sân chơi để phục vụ tốt hơn cho gần 180 trẻ. Đây cũng là công trình trường học đầu tiên mà quỹ Cargill Cares tài trợ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình; Trường số 96: trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên tại xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đây là điểm trường thứ 5 mà quỹ Cargill Cares đã đầu tư xây dựng cho cộng đồng tại tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Điểm trường mới, được khánh thành ngày 17/7 vừa qua, sẽ là nơi giúp cho hơn 160 trẻ từ 3-5 tuổi đang theo học tại đây có điều kiện học tập và vui chơi tốt hơn. Đa số các cháu là con em các gia đình dân tộc Tày, Nùng, Ê đê, Thái, Mường, Mông sinh sống tại các khu vực lân cận.

Cargill tặng quà cho các cháu tại điểm trường thứ 96 nhân ngày khánh thành.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng đội ngũ Cargill Cares vẫn quyết tâm tranh thủ thời gian các trường đóng cửa tránh dịch để đẩy mạnh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các công trình nhằm mục tiêu trong thời gian nhanh chóng nhất có thể phục vụ các cháu trở lại trường.

Thầy Sin Ngọc Tiến, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chế Là tại tỉnh Hà Giang, đã chia sẻ tại buổi lễ khánh thành điểm trường thứ 94 vào ngày 27/6/2020: “Có được cơ sở trường lớp khang trang là điều mong ước bấy lâu nay của trường Tiểu học Chế Là nói chung và điểm trường Cốc Cang nói riêng, và mong ước ấy đến hôm nay đã thành hiện thực. Thay mặt thầy và trò trường Tiểu học Chế Là, tôi xin hứa tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; sử dụng, bảo quản về lâu dài cho ngôi trường luôn xanh – sạch – đẹp và an toàn cho các cháu yên tâm học tập thật tốt”.

Một góc lớp học của điểm trường thứ 94 - Trường tiểu học Chế Là, Hà Giang

Quỹ cho chương trình này do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Kể từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được hơn 5,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 120 tỷ đồng) và xây dựng được một hệ thống trường học mỗi năm phục vụ cho trên 15.000 trẻ em Việt Nam tại 50 tỉnh thành cả nước.

Hiện nay, Cargill đang tiếp tục thi công bốn dự án trường học khác nhằm hoàn thành cam kết xây dựng và bàn giao đủ 100 trường học cho Việt Nam vào cuối năm 2020 và sẽ tiếp tục chương trình này trong nhiều năm tới để có thể đáp ứng nhu cầu trường lớp ở các khu vực còn khó khăn.

Phương Chi

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/them-bon-truong-hoc-tu-quy-cargill-tai-viet-nam-d268887.html