Thêm bom thư gửi tới cho cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden

Những bưu phẩm chứa bom tiếp tục được gửi tới cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và nam diễn viên Robert De Niro, những người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong ngày 25.10.

Một chiếc xe phá bom của cảnh sát Mỹ - Ảnh: The Guardian

FBI hiện đang tích cực điều tra vụ việc hàng loạt bom thư được gửi qua đường bưu điện đến cho những nhân vật công chúng, vốn là người chỉ trích mạnh Tổng thống Trump. Theo FBI, các bưu phẩm mang bom được cho là có cùng một nguồn gốc, gửi cho cựu Tổng thống Barack Obama đã được gửi tới ông Biden trong ngày 25.10.

Dù tất cả các bưu phẩm đều có bom, tuy nhiên, cho đến nay chưa có bất kỳ thương vong nào liên quan đến những quả bom thư này.

Tính cho tới nay, tổng cộng đã có 10 bưu phẩm chứa bom được gửi cho 8 nhân vật thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, tất cả các bưu phẩm bị chặn lại khi trên đường vận chuyển tới tay của người nhận.

Theo Ủy viên Cảnh sát New York Jim O'Neill thì lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đang truy tìm người gửi các bưu phẩm chứa bom nói trên. Ông O'Neill từ chối xác nhận rằng FBI đang tích cực điều tra theo hướng tập trung chú ý đến khu vực miền nam bang Florida, khi một số gói bưu phẩm chứa bom được cho là đã gửi từ khu vực đó. Tối 25.10, theo AP, cảnh sát Miami-Dade đã tới lục soát một bưu cục ở Opa-Locka, Florida theo yêu cầu của FBI.

Những vụ gửi bom thư gần đây cho thấy sự chia rẽ sâu sắc bên trong lòng nước Mỹ, sự thù địch nghiêm trọng của hai phe ủng hộ và chống đối Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một tuyên bố, ông Trump cáo buộc chính truyền thông Mỹ là thủ phạm gây ra mọi chuyện khi "kích động thù hận" giữa các công dân Mỹ với nhau.

"Phần lớn sự thù hận mà chúng ta thấy ngày hôm nay trong xã hội của chúng ta là do những thông tin không chính xác của truyền thông mà tôi gọi là tin giả. Những thông tin đó rất tồi tệ và gây ra hận thù đến nỗi vượt qua cả sự tưởng tượng. Các phương tiện truyền thông phải nhanh chóng xóa bỏ đi chuyện đó", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington hôm 25.10, Tổng chưởng lý Jeff Sessions, cho biết các nhân viên FBI "làm việc suốt ngày đêm" để tìm người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về đợt bom thư này.

"Qua chính quyền này - trên khắp đất nước này - chúng tôi lên án những hành động này trong những điều kiện mạnh nhất có thể và chúng tôi quyết tâm rằng công lý sẽ được thực thi", ông Sessions nói.

Theo các thông tin điều tra ban đầu, các gói bưu phẩm được chuyển phát qua đường bưu điện, được ngụy trang và dán tem kỹ thuật số rất tinh vi. Trong các bưu phẩm có chứa chất nổ, mảnh thủy tinh cho thấy chúng là một quả bom ống loại nhỏ, được chế tạo tinh vi với mục đích gây sát thương lớn.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/them-bom-thu-gui-toi-cho-cuu-pho-tong-thong-my-joe-biden-99576.html