Thêm bệnh binh Martial, MU 'toang' hàng công

MU gặp tổn thất lớn về nhân sự sau trận hòa AC Milan 1-1 khi tiền đạo Anthony Martial phải rời sân sau giờ giải lao vì chấn thương.

HLV Solskjaer đã không có sự phục vụ của chủ công Marcus Rashford ở cuộc đấu với Milan khi anh dính chấn thương mắt cá từ trận derby Manchester cuối tuần trước.

Trong bối cảnh Cavani cũng đang phải điều trị, nhà cầm quân Na Uy xếp Martial đá cao nhất, cùng các vệ tinh xung quanh là Bruno Fernandes, Daniel James và Mason Greenwood.

Martial cũng dính chấn thương hiệp 1 trận gặp Milan

Martial cũng dính chấn thương hiệp 1 trận gặp Milan

Tuy nhiên, chỉ qua 45 phút bóng lăn, MU buộc phải thay người sớm do Martial cũng bị đau khi va chạm với Simon Kjaer.

Tân binh 18 tuổi Amad Diallo được HLV Solskjaer trao cơ hội và lập tức ghi dấu ấn với pha đánh đầu ngược mở tỷ số cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Dẫu vậy, MU không thể duy trì được lợi thế bởi vào phút bù giờ thứ hai, trung vệ Kjaer lên tham gia tấn công đánh đầu tung lưới Henderson san hòa 1-1.

Cuối tuần này, Quỷ đỏ tiếp tục có trận cầu khó khăn gặp West Ham, đội bóng hiện đang bay cao với lối chơi đầy khó chịu.

Hàng công MU sẽ bị xáo trộn đáng kể bởi Rashford và Cavani chưa kịp bình phục, còn tình trạng của Martial tương đối bi quan.

HLV Solskjaer cho biết: "Chúng tôi hy vọng các trụ cột sớm trở lại. Các ca chấn thương lúc này thật tồi tệ. Marcus Rashford chỉ có thể sẵn sàng vào giữa tuần sau, chứ tôi không dám chắc khả năng cậu ấy thi đấu với West Ham.

Tình hình Cavani cũng tương tự. Hy vọng tiền đạo Uruguay kịp tái xuất trong chuyến làm khách tại Milan."

Ở hoàn cảnh hiện tại, nhiều khả năng MU sẽ đấu West Ham với ba cầu thủ trẻ phía trên là Mason Greenwood, Daniel James và Amad Diallo.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/them-benh-binh-martial-mu-toang-hang-cong-719050.html