Thêm 9 chuyên gia vào Việt Nam mắc Covid-19

Chiều 14/10, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 1.122 trường hợp.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cả 9 được ghi nhận chiều nay đều là chuyên gia Ấn Độ, được cách ly ngay khi nhập cảnh.

9 bệnh nhân mới có số thứ tự từ 114-1122, đều là nam, tuổi từ 27 đến đến 41. Các chuyên gia này đáp chuyến bay 6E 9471, nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất vào ngày 6/10. Sau đó được di chuyển về trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp để cách ly.

Ngày 7/10, toàn bộ hành khách trên chuyến bay và phi hành đoàn được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 3/9 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Từ 3/9 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 12/10, đoàn tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả phát hiện 9 bệnh nhân nói trên mắc Covid-19. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca được điều trị tại Đồng Tháp, 2 ca còn lại cách ly tại TP.HCM và Đồng Nai.

Như vậy đến chiều 14/10, Việt Nam đã ghi nhận 1.122 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc trong nước. Hôm nay cũng là ngày thứ 42, Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 1.029 bệnh nhân Covid, như vậy chỉ còn 55 bệnh nhân đang điều trị, trong số này 13 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần trở lên, đủ điều kiện xuất viện.

Hiện các địa phương đang cách ly, theo dõi sức khỏe hơn 12.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 147 người, cách ly tập trung hơn 11.500 trường hợp và 825 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Dù đã qua 42 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng song tại buổi giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương ngày 13/10, GS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế lưu ý các tỉnh không được chủ quan, lơ là.

GS Long nhận định, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhiều dự báo dịch có thể kéo dài tới cuối năm 2021, đồng nghĩa luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với dịch. Hiện tại, nhiều quốc gia đã phát hiện ca bệnh xâm nhập trở lại và lây nhiễm ra cộng đồng.

Quyền Bộ trưởng Y tế yêu cầu, các địa phương chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất, tránh tình trạng hoang mang bởi dự báo mùa đông năm nay rất khốc liệt trong phòng chống Covid-19.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/them-9-chuyen-gia-vao-viet-nam-mac-covid-19-681198.html