Thêm 76 ca lây nhiễm cộng đồng, dịch Covid-19 ở Lào chưa hạ nhiệt

Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào hôm nay 25/4 xác nhận có thêm 76 ca dương tính mới. Từ tâm dịch Vientiane, giờ đây covid-19 đã xuất hiện ở nhiều tỉnh khác của Lào. 17/18 tỉnh của Lào đã bị phong tỏa.

Trong số 2.115 mẫu xét nghiệm thực hiện trong ngày hôm qua 24/4, đã ghi nhận 76 ca dương tính với Covid-19. Tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng. Trong đó 64 ca ở thủ đô Vientiane, 4 ca ở tỉnh Luang Namtha, 5 ca ở tỉnh Salavan, 2 ca ở tỉnh Savannakhet và 1 ca ở tỉnh Bokeo. Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận 323 ca nhiễm Covid-19.

Người Lào đăng ký tiêm vacine Covid-19.

Người Lào đăng ký tiêm vacine Covid-19.

Điều đáng nói là “gần như toàn bộ thành phố Vientiane đều có nguy cơ lây nhiễm dịch”- ông Phonpradith Sangxayalath, Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ Lào đã nói như vậy và cho rằng, việc người dân không chấp hành nghiêm các qui định phòng chống dịch chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây lan dịch bệnh với tốc độ chóng mặt ở thủ đô Vientiane.

Tuy có giảm 12 ca so với ngày hôm qua nhưng tình hình lây nhiễm dịch ở Vientiane vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Lattanaxay Phetsouvanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho rằng, dịch vẫn chưa chạm đến đỉnh của đợt lây lan này. Vì vậy song song với việc kêu gọi người dân cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chính phủ đề ra, ngành Y tế Lào đang tăng cường nhân lực cho 4 điểm xét nghiệm vừa thành lập, khẩn trương thiết lập 3 bệnh viện dã chiến 1150 giường tại thủ đô Vientiane, đề phòng dịch diễn biến phức tạp trong những ngày tới, khuyến khích người dân đi tiêm vacine phòng ngừa Covid-19.

Trong khi đó, vì lo ngại dịch bệnh lây lan, đến nay đã có 17/18 tỉnh, thành phố của Lào ra lệnh phong tỏa, thắt chặt các qui định về việc ra vào địa phương, tăng cường kiểm tra biên giới nhằm ngăn chặn nguồn lây từ người chập cảnh trái phép./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/them-76-ca-lay-nhiem-cong-dong-dich-covid-19-o-lao-chua-ha-nhiet-852822.vov